Cầu thủ Việt Nam mất giá, thất thế so với khu vực Đông Nam Á

ĐÌNH THẢO |

Theo trang chuyên định giá cầu thủ Transfermarkt, 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á thời điểm này không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam.

Trong số 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á, Thái Lan chiếm tới phân nửa khi có 5 cái tên. Philippines có 3 cầu thủ, 2 cầu thủ tới từ Indonesia và Malaysia là 1.

Người đắt giá nhất trong số các cầu thủ hiện tại của khu vực Đông Nam Á, theo định giá của Transfermarkt là thủ môn Neil Etheridge của Philippines, đang khoác áo Cardiff City. Neil Etheridge hiện có giá là 3 triệu euro (hơn 70 tỉ đồng). Lần gần nhất, Neil Etheridge xuất hiện ở sân chơi Đông Nam Á là tại AFF Cup 2018 nhưng chỉ chơi vài trận sau đó trở về câu lạc bộ chủ quản do AFF Cup không phải là giải đấu của FIFA nên không có nghĩa vụ phải nhả quân.

Thủ môn Neil Etheridge của Philippines hiện đang là cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á. Ảnh: Goal
Thủ môn Neil Etheridge của Philippines hiện đang là cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á. Ảnh: Goal

Xếp sau Neil Etheridge chính mà “Messi Jay” Chanathip Songkrasin của Thái Lan và hiện đang chơi bóng cho Consadole Sapporo của Nhật Bản. Transfermarkt định giá tiền vệ của tuyển Thái Lan2,4 triệu euro, tương đương hơn 60 tỉ đồng.

4 cầu thủ Thái Lan góp mặt trong danh sách này còn có Theerathon Bunmathan (1 triệu euro), Teerasil Dangda (900.000 euro), Thitipan Puangchan (600.000 euro), thủ môn Kawin (500.000 euro ).

Messi Jay Chanathip Songkrasin là cầu thủ đắt giá thứ 2 ở Đông Nam Á khi anh đang rất thành công ổ câu lạc bộ Consadole Sapporo của Nhật Bản. Ảnh: FAT
Messi Jay Chanathip Songkrasin là cầu thủ đắt giá thứ 2 ở Đông Nam Á khi anh đang rất thành công ở câu lạc bộ Consadole Sapporo của Nhật Bản. Ảnh: FAT

2 cầu thủ còn lại của Philippines là Sato (550.000 euro), Patino (500.000 euro) và cầu thủ Malaysia là Krasniqi (450.000 euro) và cầu thủ Indonesia là Stefano Lilipaly (425.000 euro).

Sở dĩ đây là các cầu thủ ở những nền bóng đá xếp sau Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á nhưng được định giá cao, bởi họ đang thi đấu rất thành công ở những câu lạc bộ nước ngoài.

Hiện cầu thủ Việt Nam được định giá cao nhất là Đặng Văn Lâm vào khoảng 300.000 euro (gần 8 tỉ đồng). Xếp sau Văn Lâm là Công Phượng được định giá 200.000 euro. Thế nhưng chỉ có Văn Lâm ban đầu thành công, có vị trí và khẳng định được trong màu áo Muanthong United ở Thai League, trong khi Công Phượng từ Nhật Bản đến Hàn Quốc rồi Bỉ đều thất bại, mòn mỏi dự bị rồi hết lần này đến lần khác phải được "giải cứu" về V.League thi đấu.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

V.League 2020 khởi tranh: Chuyện từ một khán đài không khán giả

Đăng Huỳnh |

Trận khai mạc V.League 2020 giữa Hà Nội và Nam Định không khác một trận đấu tập khi không có khán giả. Đó là một trong nhiều hệ luỵ mà bóng đá Việt Nam phải hứng chịu giữa mùa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Chia điểm Sài Gòn, Huấn luyện viên SLNA nói gì về Phan Văn Đức?

NGUYỄN ĐĂNG |

Phan Văn Đức chỉ vào sân từ ghế dự bị và bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi, trong trận hoà 0-0 của Sông Lam Nghệ An trước Sài Gòn.

Vắng Đức Chinh, Đà Nẵng trắng tay rời Bình Dương

ĐÌNH THẢO |

Không có được sự phục vụ của tiền đạo Hà Đức Chinh vì vấn đề sức khỏe, Đà Nẵng đã nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Bình Dương ở ngày khai màn V.League 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

V.League 2020 khởi tranh: Chuyện từ một khán đài không khán giả

Đăng Huỳnh |

Trận khai mạc V.League 2020 giữa Hà Nội và Nam Định không khác một trận đấu tập khi không có khán giả. Đó là một trong nhiều hệ luỵ mà bóng đá Việt Nam phải hứng chịu giữa mùa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Chia điểm Sài Gòn, Huấn luyện viên SLNA nói gì về Phan Văn Đức?

NGUYỄN ĐĂNG |

Phan Văn Đức chỉ vào sân từ ghế dự bị và bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi, trong trận hoà 0-0 của Sông Lam Nghệ An trước Sài Gòn.

Vắng Đức Chinh, Đà Nẵng trắng tay rời Bình Dương

ĐÌNH THẢO |

Không có được sự phục vụ của tiền đạo Hà Đức Chinh vì vấn đề sức khỏe, Đà Nẵng đã nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Bình Dương ở ngày khai màn V.League 2020.