V.League 2020 khởi tranh: Chuyện từ một khán đài không khán giả

Đăng Huỳnh |

Trận khai mạc V.League 2020 giữa Hà Nội và Nam Định không khác một trận đấu tập khi không có khán giả. Đó là một trong nhiều hệ luỵ mà bóng đá Việt Nam phải hứng chịu giữa mùa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Đội bóng thiệt hại kinh tế 

Theo thống kê của Ban điều hành V.League 2019, có 1.307.700 khán giả đến theo dõi 182 trận đấu. Sân vận động Thiên Trường (Nam Định) dẫn đầu danh sách với trung bình khoảng 15.000 người/trận. Sân vận động Hàng Đẫy của Hà Nội xếp thứ 2 khi đón trung bình khoảng 8.300 người/trận. Nếu Hà Nội không bị “treo sân” ở 2 vòng đấu cuối, số lượng chắc chắn không dừng lại ở con số trên. Hà Nội thậm chí đã vượt qua HAGL (8.000 người/trận) để vươn lên ở mùa giải 2019.

Nhìn vào những con số này để thấy rằng, V.League không mở cửa đón khán giả mang lại thiệt hại lớn về mặt kinh tế cho các đội bóng từ nguồn tiền bán vé. Theo một thành viên ban tổ chức sân Hàng Đẫy thì lượng khán giả quan tâm đến trận Hà Nội và Nam Định ở vòng 1 V.League 2020 rất lớn. Việc đóng cửa sân có thể gây thiệt hại cho đội bóng về nguồn tiền bán vé thấp nhất 500-600 triệu đồng.

Bởi lẽ, trận đấu này sân Hàng Đẫy có thể đón từ 10.000 đến 15.000 khán giả. Thực tế, ở cuộc đối đầu trong mùa giải năm ngoái của 2 đội, số lượng khán giả thống kê được là 10.000 người. Rõ ràng, đây là một nguồn thất thu lớn khi trận khai mạc đã không thể bán được một tấm vé nào, chưa kể những thiệt hại về nguồn tài trợ và quảng cáo của các đội bóng.

Ban điều hành V.League 2020 đã gửi công văn hướng dẫn phòng chống dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) kèm thông báo số 2 tới các ban tổ chức địa phương sẽ tổ chức 7 trận đấu ở vòng 1 để yêu cầu có sự phối hợp giữa đội bóng chủ nhà, BTC trận đấu và Sở Y tế địa phương tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch SARS-CoV-2 (COVID-19).

Trước diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) tại Hà Nội, việc sân Hàng Đẫy có mở cửa đón khán giả ở vòng 2 trong trận đấu giữa Viettel và HAGL hay không vẫn bỏ ngỏ.

V.League 2020 thành những “sân tập” 

Hà Nội được thi đấu trên sân nhà trước cuộc tiếp đón Nam Định ở vòng 1 V.League 2020. Tuy nhiên, khán giả không được vào sân cổ vũ khiến cho đương kim vô địch mất đi lợi thế. Việc thi đấu trên sân không khán giả làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến trận đấu. Thực tế, trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định đã diễn ra trong bầu không khí của “một trận đấu tập”.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn về chất lượng chuyên môn với 6 bàn thắng được ghi. Hà Nội đã cống hiến một trận đấu với mở với chiến thắng 4-2 trước Nam Định. Tuy nhiên, những giá trị hấp dẫn mà bóng đá mang lại. Sau trận đấu này, HLV Văn Sỹ đã chia sẻ rằng: “Rõ ràng việc thi đấu trên sân không có khán giả khiến cho các cầu thủ kém đi hưng phấn. Tuy nhiên, vì an toàn sức khoẻ do dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) nên phải tuân thủ quy định. Bình thường, chúng tôi nhận được nhiều sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Nam Định, giúp các cầu thủ có tinh thần cao và mất đi yếu tố này khiến đội phần nào ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, đây là vấn đề chung của cả hai đội”.

Với Hà Nội, đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp họ phải thi đấu trên sân nhà không khán giả, khi trước đó là trận cuối mùa giải 2019 vì nhận án phạt đến từ VFF. Theo trợ lý Nguyễn Công Tuấn thì đây là một nỗi buồn lớn mà cả hai đội cần sự chia sẻ. Điều mà các cầu thủ có thể làm là cống hiến một trận đấu cởi mở cho những khán giả theo dõi qua truyền hình. Phải mất hơn 10 năm và nhờ cú hích Thường Châu 2018, Hà Nội mới có được một lượng lớn khán giả đến sân. Thế nhưng họ đang phải đối mặt với thiệt hại lớn về nhiều mặt, nhất là khi đang cố gắng cải thiện hình ảnh đội bóng theo hướng chuyên nghiệp.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu bóng đá ngày 6.3: Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Than Quảng Ninh

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 5.3 - 7.3

Chấn thương dây chằng chéo, "cơn ác mộng" của cầu thủ bóng đá

TƯỜNG HUY |

Trong trận Siêu cúp Quốc gia 2019, Duy Mạnh đã gặp phải chấn thương dây chằng chéo. Đây là chấn thương cực kỳ nghiêm trọng với các cầu thủ bóng đá, thường phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Duy Mạnh, Đình Trọng và những chấn thương kinh hoàng của bóng đá Việt Nam

TƯỜNG HUY |

Mới đây, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã dính chấn thương dây chằng trong trận Siêu cúp Quốc gia 2019, dự kiến phải nghỉ thi đấu 6-9 tháng. Trước đó, bóng đá Việt Nam cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp bị chấn thương hành hạ, như Tuấn Anh, Đình Trọng, Văn Đức...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 6.3: Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Than Quảng Ninh

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 5.3 - 7.3

Chấn thương dây chằng chéo, "cơn ác mộng" của cầu thủ bóng đá

TƯỜNG HUY |

Trong trận Siêu cúp Quốc gia 2019, Duy Mạnh đã gặp phải chấn thương dây chằng chéo. Đây là chấn thương cực kỳ nghiêm trọng với các cầu thủ bóng đá, thường phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Duy Mạnh, Đình Trọng và những chấn thương kinh hoàng của bóng đá Việt Nam

TƯỜNG HUY |

Mới đây, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã dính chấn thương dây chằng trong trận Siêu cúp Quốc gia 2019, dự kiến phải nghỉ thi đấu 6-9 tháng. Trước đó, bóng đá Việt Nam cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp bị chấn thương hành hạ, như Tuấn Anh, Đình Trọng, Văn Đức...