Bóng đá nữ Philippines nhiều cơ hội hơn Việt Nam tại Word Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam cùng Philippines là 2 đội Đông Nam Á góp mặt tại World Cup 2023. So với thầy trò ông Mai Đức Chung, cơ hội đi tiếp của Filipinas tại giải đấu này thậm chí còn cao hơn.

SEA Games 32 đi qua để lại cho tuyển nữ Philippines nhiều sự tiếc nuối. Họ đặt mục tiêu lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Alen Stajcic đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Họ đã thắng tuyển nữ Việt Nam 2-1 ở lượt trận cuối cùng. Tuy nhiên, việc bất ngờ để thua Myanmar 0-1 ở trận ra quân đã khiến họ ôm hận. Còn tuyển nữ Việt Nam đã tiến một mạch đến trận chung kết, nơi đội đánh bại tuyển nữ Myanmar 2-0, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Đây là lần thứ 8, tuyển nữ Việt Nam đoạt vàng SEA Games và là lần thứ 4 liên tiếp, Huỳnh Như cùng đồng đội đứng ở vị trí số 1 của Đại hội.

Kết thúc SEA Games, tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines chuẩn bị ngay cho World Cup 2023, giải đấu sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20.7 đến 20.8 tới. Đây là lần đầu tiên, cả hai đội góp mặt ở giải đấu số 1 hành tinh.

Tuyển nữ Philippines dù có thứ hạng thấp hơn so với tuyển nữ Việt Nam, nhưng cơ hội để họ có điểm, thậm chí vượt qua vòng bảng World Cup thậm chí còn cao hơn thầy trò ông Mai Đức Chung.

Huấn luyện viên Alen Stajcic cho biết việc bị loại trước tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32, không làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023. Thay vào đó, ông sẽ phát huy những điểm tích cực từ việc đánh bại tuyển nữ Việt Nam để hướng đến sân chơi lớn.

“Chiến thắng tại SEA Games trước tuyển nữ Việt Nam cho thấy tuyển nữ Philippines đã tiến bộ và sẵn sàng cho việc thi đấu ở những cấp độ cao hơn.

Bước tiếp theo là chúng tôi sẽ thực hiện điều đó trong mọi trận đấu, mọi giải đấu. Đó là một hành trình dài trong bối cảnh đội của chúng tôi vẫn còn trẻ”, ông Stajcic cho biết.

Tại World Cup 2023, tuyển nữ Philippines nằm ở bảng A cùng chủ nhà New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ. Trong số này, Philippines từng đá giao hữu với New Zealand và thua 1-2 vào tháng 9.2022.

Ngoài ra, Philippines đã thi đấu nhiều trận giao hữu quốc tế khác với nhiều đội từ châu Âu, châu Mỹ và có rất nhiều kinh nghiệm quốc tế.

So với các đối thủ của Philippines, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu nặng hơn rất nhiều. Đội ở cùng bảng với đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và tuyển nữ Bồ Đào Nha. Cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Mai Đức Chung là rất khó. Thậm chí, khả năng Huỳnh Như cùng đồng đội ghi được bàn thắng hay có điểm cũng rất chông gai.

Để chuẩn bị cho World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan để tích luỹ kinh nghiệm. Trong khi đó, Philippines vẫn duy trì việc tập luyện dài hạn trong nước và quốc tế, thi đấu nhiều trận giao hữu.

So với ông Mai Đức Chung, Alen Stajcic có nhiều kinh nghiệm World Cup, bởi từng dẫn dắt tuyển nữ Australia. Chiến lược gia rất quyết tâm giúp đội tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ Philippines nói riêng và Đông Nam Á nói chung tại World Cup sắp tới.

Trong lịch sử, tuyển nữ Thái Lan là đội Đông Nam Á duy nhất từng dự World Cup vào các năm 2015, 2019 nhưng đội đều bị loại sớm. Thậm chí ở World Cup năm 2019, họ từng thua tuyển Mỹ đến 0-13.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng Nhật Bản ở vòng loại Olympic Paris 2024

Chi Trần |

Tại Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C gồm các đối thủ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Trung vệ tuyển nữ Việt Nam tổn thương dây chằng không quá nghiêm trọng

Thanh Vũ |

Theo kết quả kiểm tra, chấn thương của trung vệ Trần Thị Thúy Nga của tuyển nữ Việt Nam không cần phẫu thuật mà chỉ cần tập phục hồi kết hợp vật lí trị liệu.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đón tuyển nữ Việt Nam về nước

MINH PHONG |

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao chào đón tuyển nữ Việt Nam và một số đội tuyển khác của Đoàn thể thao Việt Nam trở về từ SEA Games 32.

Bằng chứng thẩm mỹ trái phép Wonjin làm thủ thuật xâm lấn

NHÓM PV |

Ngay sau khi thực hiện dịch vụ nâng ngực "không chạm" ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin, khách hàng của cơ sở làm đẹp này nhận thấy ngực nhô lên, biến dạng, đau đớn, bóp ra chất lỏng sệt.

Nam Định bị Hải Phòng cầm chân, Hà Tĩnh hoà Sông Lam Nghệ An đáng tiếc

MINH PHONG |

Các trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định - Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 Night Wolf V.League 2023 đều kết thúc với tỉ số hoà.

Tin 20h: Người lao động gặp khó vì chờ quá lâu mới được hưởng lương hưu

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.5: Nắng như đổ lửa, người dân thủ đô chật vật vì bị cắt điện; Công nhân không thể làm việc đến 60 tuổi để hưởng lương hưu; Sở Y tế Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý ngay Viện thẩm mỹ Wonjin...

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng "đất vàng" Hà Nội lan rộng

Thu Giang |

Kinh doanh ảm đạm khiến tỉ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê tại các khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục lao dốc khi nhiều đơn vị đã và đang “tháo chạy” khỏi các tòa nhà văn phòng, chung cư.

Gỏi gà măng cụt hút khách, cửa hàng kinh doanh chốt hàng trăm đơn mỗi ngày

MINH HÀ - HỒNG NGỌC |

Mới đây, món gỏi gà măng cụt tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, một số cửa hàng thực phẩm ở Hà Nội đã bắt đầu kinh doanh món ăn này, bán mỗi ngày 300-400 suất, thậm chí có thời điểm cháy hàng.

Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng Nhật Bản ở vòng loại Olympic Paris 2024

Chi Trần |

Tại Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C gồm các đối thủ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Trung vệ tuyển nữ Việt Nam tổn thương dây chằng không quá nghiêm trọng

Thanh Vũ |

Theo kết quả kiểm tra, chấn thương của trung vệ Trần Thị Thúy Nga của tuyển nữ Việt Nam không cần phẫu thuật mà chỉ cần tập phục hồi kết hợp vật lí trị liệu.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đón tuyển nữ Việt Nam về nước

MINH PHONG |

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao chào đón tuyển nữ Việt Nam và một số đội tuyển khác của Đoàn thể thao Việt Nam trở về từ SEA Games 32.