Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng Nhật Bản ở vòng loại Olympic Paris 2024

Chi Trần |

Tại Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C gồm các đối thủ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Theo kết quả bốc thăm sáng nay (18.5), tại Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C với các đối thủ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thi đấu tại Uzbekistan từ ngày 23.10 đến 1.11.2023. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để xác định 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào Vòng loại 3.

Chia sẻ về kết quả bốc thăm này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi cũng đã xác định từ trước là các đối thủ tại vòng này đều sẽ là các đối thủ mạnh, nhưng với niềm tin, sự đoàn kết và động lực từ tấm huy chương vàng lần thứ 4 tại SEA Games 32 vừa qua, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để có được thành tích tốt nhất tại Vòng loại 2 tới đây”.

“Trước vòng đấu này, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu cùng các đối tượng là các đội bóng lớn qua các chuyến tập huấn nước ngoài và thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, qua đó đúc rút được nhiều kinh nghiệm và được cọ xát để tiến bộ”, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nói thêm.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 7-1 sau 2 trận đấu với chủ nhà Nepal tại Vòng loại 1 Olympic nữ Paris 2024 để bước tiếp vào vòng loại thứ 2.

Kết quả bốc thăm của tuyển nữ Việt Nam tại Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024. Ảnh: VFF.
Kết quả bốc thăm của tuyển nữ Việt Nam tại Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024. Ảnh: VFF.
Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Trung vệ tuyển nữ Việt Nam tổn thương dây chằng không quá nghiêm trọng

Thanh Vũ |

Theo kết quả kiểm tra, chấn thương của trung vệ Trần Thị Thúy Nga của tuyển nữ Việt Nam không cần phẫu thuật mà chỉ cần tập phục hồi kết hợp vật lí trị liệu.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đón tuyển nữ Việt Nam về nước

MINH PHONG |

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao chào đón tuyển nữ Việt Nam và một số đội tuyển khác của Đoàn thể thao Việt Nam trở về từ SEA Games 32.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước dưới sự đón chào nồng nhiệt của CĐV

HỮU CHÁNH - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước dưới dự chào đón nồng nhiệt của nhiều cổ động viên, sau khi xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games thứ 4 liên tiếp.

Thẩm mỹ viện Wonjin gỡ biển hiệu, xoá bỏ dấu vết sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Chiều ngày 19.5 theo ghi nhận của Lao Động, Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin nơi bị khách hàng tố cung cấp dịch vụ nâng ngực “không chạm” nhưng lừa tiêm filler vào người khách hàng khiến nhiều người biến chứng phải nhập viện đã gỡ hoàn toàn các biển bảng, tên thương hiệu trước sự bàng hoàng của vô số khách hàng.

Đề xuất sớm xây dựng Luật đạo đức công vụ

Vương Trần |

Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sớm xây dựng Luật đạo đức công vụ, quy định các vấn đề về giá trị cốt lõi của nền công vụ, chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trên mọi phương diện. 

Thuốc lá điện tử đội lốt "xịt thơm miệng, bàn chải" bán trên TikTok Shop

TRÍ MINH |

Các dạng thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang tràn sang sang một "mảnh đất màu mỡ" mới mang tên TikTok Shop. Nơi hiện tại vẫn được coi như thiên đường của hàng cấm, giả nhái.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng thông tin của người khác để đăng ký SIM thuê bao

HỮU CHÁNH |

Theo thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), mục tiêu của đợt thanh tra diện rộng lần này tập trung vào việc xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký SIM thuê bao.

Vụ lộ đề khiến 20.000 học sinh thi lại, chưa có đơn vị nào yêu cầu đền bù

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ trường học tổ chức kiểm tra môn Toán học kỳ 2 sai ngày khiến 20.000 học sinh phải thi lại, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng. Trong khi đó, chưa có phòng giáo dục nào yêu cầu trường học vi phạm bồi thường thiệt hại kinh phí thi lại.

Trung vệ tuyển nữ Việt Nam tổn thương dây chằng không quá nghiêm trọng

Thanh Vũ |

Theo kết quả kiểm tra, chấn thương của trung vệ Trần Thị Thúy Nga của tuyển nữ Việt Nam không cần phẫu thuật mà chỉ cần tập phục hồi kết hợp vật lí trị liệu.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đón tuyển nữ Việt Nam về nước

MINH PHONG |

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao chào đón tuyển nữ Việt Nam và một số đội tuyển khác của Đoàn thể thao Việt Nam trở về từ SEA Games 32.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước dưới sự đón chào nồng nhiệt của CĐV

HỮU CHÁNH - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước dưới dự chào đón nồng nhiệt của nhiều cổ động viên, sau khi xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games thứ 4 liên tiếp.