Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 21.11 đến ngày 21.12 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành lân cận. Theo đó, đoàn Thể thao Bình Dương tham dự đại hội với 64 huấn luyện viên và 374 vận động viên, thi đấu 27/43 môn thể thao của đại hội như aerobic, bi sắt, boxing, bóng bàn, bơi, vờ vua, cờ tướng, điền kinh, xe đạp, wushu...
Chung cuộc, đoàn thể thao Bình Dương giành 29 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 56 huy chương đồng, xếp hạng 8 toàn đoàn và là một trong 10 đơn vị có thành tích tốt nhất cả nước.
Tại lễ tuyên dương, ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương - đã báo cáo khái quát quá trình tham dự đại hội của đoàn thể thao Bình Dương cũng như những khó khăn, nỗ lực và quyết tâm của các vận động viên. Điển hình như vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh ở môn xe đạp địa hình. Dù bị hỏng xe trong quá trình thi đấu nhưng với ý chí tuyệt vời, Như Quỳnh đã vượt qua khó khăn để giành tấm huy chương bạc cá nhân và huy chương bạc đồng đội.
Tại đại hội lần này, có 10 môn thể thao của Bình Dương lần đầu tiên đạt huy chương vàng là judo, cờ tướng, cờ vua, điền kinh, wushu, bi sắt, boxing, kickboxing, jujitsu, kurash. Riêng 3 môn kickboxing, jujitsu, kurash là lần đầu tiên tham dự đại hội và đạt huy chương vàng.
Ngoài ra, 2 môn thể thao đạt nhất toàn đoàn tại đại hội là thể hình và jujitsu, đứng thứ nhì toàn đoàn môn bi sắt; thứ ba toàn đoàn môn cờ tướng, xe đạp, muay. Đây là tiền đề để tiếp tục phát triển, phấn đấu giành thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 vào năm 2026 tới đây.
Ban Tổ chức cũng tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và 183 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc, với tổng số tiền là hơn 7,3 tỉ đồng, trong đó số tiền theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là hơn 5,5 tỉ đồng; số tiền thưởng thêm là gần 1.5 tỉ đồng và 300 triệu đồng do doanh nghiệp thưởng nóng các vận động viên đạt huy chương vàng.