Bình Dương chưa thôi bức xúc với trọng tài

ĐÌNH THẢO |

Đã hai ngày sau trận hòa 3-3 với FLC Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng 5 NutiCafe V.League 2018, thế nhưng HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương vẫn chưa thôi bức xúc với những quyết định của trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận.

Ở trận đấu đó, HLV Trần Minh Chiến và trợ lý Nguyễn Ngọc Linh đều bị truất quyền chỉ đạo về lỗi phản ứng với trọng tài. Do theo quy định, khi bị truất quyền chỉ đạo thì không thể tham gia buổi họp báo sau trận đấu nên trợ lý Nguyễn Thanh Sơn là người thay HLV Trần Minh Chiến trả lời họp báo. Không chỉ riêng trợ lý Nguyễn Thanh Sơn nêu lên những bức xúc với công tác trọng tài, qua trao đổi, HLV Trần Minh Chiến cũng không hài lòng với những quyết định của ông vua áo đen điều hành trận đấu đó. Thậm chí CLB cũng sẽ xem xét để đề nghị Ban trọng tài mổ băng một vài tình huống ở trận đấu giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa.

HLV Trần Minh Chiến vẫn chưa hết bức xúc: “Việc tôi phản ứng trọng tài dẫn tới việc vị truất quyền chỉ đạo chỉ là phản ứng nhất thời. Đó cũng là cái sai, nhưng mà bức xúc lắm chứ. Lẽ ra chúng tôi phải được hưởng quả phạt đền trong tình huống Van Bakel đã phạm lỗi với Sỹ Giáp trong vòng cấm địa, chứ không phải nhận bàn thua ngay sau đó”.

“Theo quy chế, các CLB không được quyền khiếu nại các quyết định của trọng tài về việc bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền. Nhưng không chỉ riêng tình huống đó, mà còn nhiều tình huống khác trọng tài chính đưa ra nhiều quyết định không công tâm, khiến đội bóng của chúng tôi thiệt thòi. Trợ lý Thanh Sơn sau trận đấu đã thay tôi trả lời họp báo, anh ấy cũng chia sẻ CLB đang xem xét để đề nghị Ban trọng tài mổ băng trận đấu đó, để có được những phán xét kịp thời và chính xác”, HLV Trần Minh Chiến nói thêm.

Đước biết, đội bóng đất Thủ sau trận hòa chỉ có một ngày nghỉ trước khi bước vào buổi tập chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân Vinh của SLNA ở vòng 6 V.League 2018 vào ngày 20.4 tới đây.

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, việc bị truất quyền chỉ đạo sẽ khiến HLV Trần Minh Chiến nhận án phạt là cấm chỉ đạo 2 trận kế tiếp và phạt tiền 5 triệu đồng. Đây là mức phạt tối tiểu, bởi tùy theo tính chất của sự việc do giám sát trận đấu và giám sát trọng tài báo cáo lên VPF, nếu tính chất nghiêm trọng có thể chuyển hồ sơ qua Ban kỷ luật VFF để có thêm những án phạt bổ sung. Như vậy HLV Trần Minh Chiến sẽ không ngồi cabin huấn luyện của B.Bình Dương trong trận đấu với SLNA trên sân khách (ngày 20.4) và Quảng Nam trên sân nhà vào ngày 5.5.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.