Sau SEA Games 29, PCT VFF Đoàn Nguyên Đức đã tuyên bố rút khỏi VFF nhưng Ban Chấp hành VFF chưa chấp thuận mà phải chờ đến hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 3.2018.
Tuy nhiên, trước thềm đại hội VIII, bầu Đức một mực tuyên bố sẽ không tiếp tục giữ cương vị trên mà sẽ âm thầm giúp đỡ bóng đá Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau.
“Sở dĩ tôi không tiếp tục vị trí PCT VFF là bởi tôi chưa bao giờ ham hố quyền lực gì cả. Tôi làm bóng đá vì cái tâm và thực sự nếu không còn ngồi vị trí này, tôi vẫn có cách khác hỗ trợ tốt cho bóng đá Việt Nam.
Nói đúng ra tôi bận việc kinh doanh, bận lo cho CLB HAGL nên không có nhiều thời gian để có thể làm thêm nhiệm vụ nếu được VFF giao”, bầu Đức khẳng định.

Cùng với việc khẳng định sẽ không tiếp tục nắm quyền ở VFF, bầu Đức cũng công khai chỉ trích việc ông Trần Anh Tú kiêm nhiệm quá nhiều vị trí, vẫn ra ứng cử chức PCT VFF phụ trách tài chính thay ông.
“Ở vị trí này, tôi thấy có duy nhất mình anh Trần Anh Tú là ứng viên. Đúng ra, anh ấy nên xin rút lui vì đã ngồi quá nhiều ghế để quản lí bóng đá Việt Nam rồi.
Anh Tú không phải là siêu nhân để có thể cùng lúc đảm nhiệm 7-8 vị trí lãnh đạo nền bóng đá. Nắm quá nhiều chức vụ, đó là hại bóng đá chứ không thể giúp gì cho bóng đá Việt Nam đâu...”, ông bầu của HAGL tuyên bố.
Ông Đức cũng khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng với việc một cá nhân ôm đồm quá nhiều ghế sẽ thao túng bóng đá Việt Nam khi quyền lực tập trung về một mối. Thậm chí, nếu không can thiệp hay tác động với những bất hợp lý trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, ông có thể sẽ bỏ luôn bóng đá.