Việc Chủ tịch HĐQT VPF ông Trần Anh Tú tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và giữ lại ở vị trí TGĐ VPF chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc hẹn giữa 3 ông bầu bị hủy.
Theo đó, bầu Thắng khi nghe tin bầu Tú tiếp tục kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT và TGĐ VPF đã khá thất vọng, và ông cho rằng, việc làm này của ông Tú sẽ khiến cho cuộc nói chuyện giữa ông, bầu Đức và bầu Tú không có kết quả tốt đẹp.
“Bản thân tôi cũng như anh Đức muốn dành thời gian cho việc khác vì cuộc gặp chẳng có gì ý nghĩa, khi anh Tú vẫn tiếp tục ngồi nhiều ghế ở VPF. Anh Tú không có ý định thay đổi, với việc họp Hội đồng quản trị VPF vào hôm qua có kết quả thì mọi người đều đã rõ. Vì vậy, cuộc gặp mặt không giải quyết được. Bản thân tôi chỉ nói ngắn gọn thế này: Tôi rất thất vọng, và giờ có gặp nhau thì cũng không giải quyết được vấn đề gì”, bầu Thắng cho biết.
Trong khi đó, dù đang bận công tác nước ngoài, nhưng bầu Đức vẫn nhận được thông tin bầu Tú tiếp tục được tín nhiệm để ngồi lại ghế TGĐ VPF. Bất ngờ hơn khi ông bầu quyền lực này cũng không phản ứng gì với điều này, ông chỉ ngắn gọn: “Lúc này tôi không còn muốn quan tâm tới bóng đá Việt Nam, tình hình nhân sự của VFF hay VPF gì nữa”.
Theo bầu Thắng, chính bầu Đức đã chủ động không tham gia cuộc gặp giữa 3 ông bầu để tìm tiếng nói chung cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Như vậy, có thể kết luận, cuộc gặp gỡ này sẽ không diễn ra như mong muốn của bầu Thắng, người đã đứng ra làm cầu nối để bầu Đức và bầu Tú ngồi lại nói chuyện với nhau.
Bầu Đức và bầu Thắng có bỏ bóng đá?
Trước đó, bầu Đức từng tuyên bố nếu bầu Tú tiếp tục ngồi nhiều ghế của VPF, và trúng cử vai trò PCT VFF phụ trách tài chính nhiệm kì VIII, ông sẽ cho HAGL bỏ giải V.League. Lứa Công Phượng, Xuân Trường... sẽ về làm nông, hay sẽ được bầu Đức tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu.
Với bầu Thắng, cũng liên quan tới những vấn đề về bầu Tú, ông bầu này cho biết sẽ cắt mọi khoản tài trợ cho CLB hạng Nhất Long An trước khi giải đấu này khởi tranh vào ngày 14.4 tới đây. Nếu như những vấn đề liên quan tới bầu Tú và VPF không được giải quyết một cách minh bạch và rõ ràng.