Trước đó, bầu Tú từng cho biết sẽ thôi giữ chức TGĐ VPF và Trưởng ban điều hành V.League 2018. Tuy nhiên, việc tìm kiếm người thay thế cho những vị trí này là hoàn toàn bất khả thi khi không có ứng viên nào đứng ra thay thế cho ông Trần Anh Tú.
Trong cuộc họp vào chiều nay, bầu Tú cũng đã đứng dậy xin thôi giữ chức TGĐ VPF nhưng Hội đồng quản trị VPF không cho phép. Chỉ có 1 phiếu trắng, còn tất cả đều muốn ông Trần Anh Tú tiếp tục ngồi ghế Tổng giám đốc VPF, tức gần 100% không cho bầu Tú nghỉ chức danh này. Như vậy, bầu Tú sẽ kiêm nhiệm 2 chức vụ quan trọng nhất của VPF.
Ông Trần Anh Tú cũng chia sẻ rằng, bản thân ông nhận được nhiều sự tín nhiệm, ủng hộ của các thành viên VPF. Nhiều người nói rằng ông không được phép rút vì phải tôn trọng ý kiến của tập thể.
Trước đó, việc ông Tú đảm nhận quá nhiều chức vụ ở VPF, VFF và các tổ chức khác từng khiến ông nhận nhiều chỉ trích. Bầu Đức từng tuyên bố nếu ông Tú trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, ông sẽ rút HAGL khỏi V.League 2018.
Nhằm “xoa dịu” dư luận, bầu Tú đã thông báo việc mình sẽ thôi 2 chức danh TGĐ VPF và trưởng ban điều hành V.League 2018. Tuy vậy khi không được sự đồng ý của 100% HĐQT, ông Tú sẽ tiếp tục giữ chức danh TGĐ VPF ở nhiệm kì này.