Vận động viên Ninh Bình tìm kiếm cơ hội được vinh danh tại SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2022, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á (SEA Games 31) - sân chơi này vốn rất nhiều thử thách song cũng mang lại không ít cơ hội. Riêng với thể thao Ninh Bình, các tuyển thủ tìm thấy ở đây một cơ hội có một không hai để ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước nhà.

Thể thao thành tích cao Ninh Bình hiện có nhiều môn có tuyển thủ đang tập trung tại đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 như: Vật, Judo, võ Karate, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Cử tạ, Kurash... Các tuyển thủ ở các môn này đều là những tài năng thể thao đã được trui rèn qua nhiều kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc và khẳng định được tên tuổi của mình ở nhiều đấu trường.

 
Bộ 3 võ sĩ Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức đang là đương kim vô địch nội dung Kata (quyền biểu diễn) giải vô địch quốc năm 2021. Ảnh: NT

Chẳng hạn vận động viên Hà Văn Hiếu nhà vô địch tuyệt đối ở hạng cân siêu nặng, là quán quân của nhiều kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Thanh - nữ võ sĩ Judo từng dự Olympic Tokyo. Cô hiện là nhà vô địch nội dung 52kg nữ. Ở kỳ SEA Games 31 lần này, mục tiêu tìm kiếm của Thủy không gì khác là tấm Huy chương Vàng Judo nữ.

Với môn bóng chuyền, hiếm có tỉnh nào đồng thời có hai đội bóng nam và nữ cùng thi đấu ấn tượng tại giải vô địch quốc gia 2021 như Ninh Bình. Chính vì việc thi đấu ấn tượng như vậy nên Ninh Bình cũng là tỉnh có lực lượng vận động viên hùng hậu đóng góp cho môn bóng chuyền của quốc gia tại SEA Games 31. Môn bóng chuyền nam góp mặt với những cái tên: Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Trịnh Duy Phúc, Cù Văn Hoàn, Nguyễn Văn Quốc Duy. Bóng chuyền nữ cũng không kém cạnh với hàng loạt ngôi sao lên tuyển như: Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ.

Nếu như bóng chuyền nam tỉnh Ninh Bình đóng góp số lượng tuyển thủ đông nhất cho đội tuyển quốc gia thì bóng chuyền nữ xếp thứ 2 về số lượng các tuyển thủ lên tuyển. Cùng với hai đội bóng chuyền nam và nữ quốc gia, chắc chắn nhiều tuyển thủ của Ninh Bình sẽ có cơ hội chứng tỏ tài năng của mình tại đấu trường khu vực

Võ sỹ Phạm Minh Đức đạt huy chương vàng tại giải vô địch karate quốc gia lần thứ 31, năm 2021. Ảnh: NT
Võ sĩ Phạm Minh Đức đạt Huy chương Vàng tại giải vô địch karate quốc gia lần thứ 31, năm 2021. Ảnh: NT

Tuy nhiên, cơ hội lớn nhất phải kể đến các võ sĩ môn Karate. Bộ 3 võ sĩ Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức đang là đương kim vô địch nội dung Kata (quyền biểu diễn) giải vô địch quốc năm 2021. Tại SEA Games 31 lần này, các võ sĩ Ninh Bình sẽ tranh tài hai nội dung Kata đồng đội và cá nhân. Với những gì họ đã thể hiện, giới chuyên môn tin tưởng, kỳ vọng họ sẽ làm nên kỳ tích tại SEA Games 31.

Có điều rất thuận lợi cho các tuyển thủ môn Karate là Ninh Bình lại chính là địa điểm được chọn tổ chức thi đấu môn Karate của đại hội Thể thao Đông Nam Á. Được thi đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả quê hương, sẽ là động lực không nhỏ để các võ sĩ Ninh Bình nêu cao quyết tâm giành thành tích cao nhất, tôn vinh màu cờ sắc áo của quê hương.

Những người theo nghiệp thể thao thì khao khát lớn nhất của họ bao giờ cũng là được vinh danh tại các giải đấu lớn. Từ nay cho tới ngày SEA Games 31 khởi tranh, thời gian không còn nhiều, vì vậy khoảng thời gian này cũng là “thời gian vàng” đối với các tuyển thủ. Do đó, người hâm mộ ở đây chờ đợi sự quyết tâm của các tuyển thủ và kỳ vọng vào sự tỏa sáng rực rỡ của các ngôi sao thể thao tỉnh nhà tại đấu trường khu vực.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Tràng An Ninh Bình và những thành công phía sau chiếc Cúp quốc gia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, tuyển bóng chuyền Tràng An Ninh Bình đã chia tay năm cũ bằng ngôi vương giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021 ngay trên sân nhà - một kết quả khiến người hâm mộ xứ Cờ Lau hài lòng. Còn với đội bóng, việc đoạt Cúp không đơn thuần chỉ là việc trở lại ngôi vương sau 9 năm mà là sự kết thúc một hành trình dài với nhiều trăn trở và khát vọng.

Sân vận động bạc tỉ ở Ninh Bình "hồi sinh" sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang, Sân vân động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã được cải tạo, sửa chữa và chính thức trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân kể từ năm 2022.

Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia sau 9 năm chờ đợi

TAM NGUYÊN |

Không căng thẳng như mong đợi, nhưng Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia lần thứ tư một cách xứng đáng.

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Không hẹn mà gặp, chỉ sau ít năm làm bóng đá, các ông bầu "tai to mặt lớn" của đất Ninh Bình là bầu Trường, bầu Thụy đều đồng loạt từ bỏ bóng đá. Tại sao lại như vậy?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tràng An Ninh Bình và những thành công phía sau chiếc Cúp quốc gia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, tuyển bóng chuyền Tràng An Ninh Bình đã chia tay năm cũ bằng ngôi vương giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021 ngay trên sân nhà - một kết quả khiến người hâm mộ xứ Cờ Lau hài lòng. Còn với đội bóng, việc đoạt Cúp không đơn thuần chỉ là việc trở lại ngôi vương sau 9 năm mà là sự kết thúc một hành trình dài với nhiều trăn trở và khát vọng.

Sân vận động bạc tỉ ở Ninh Bình "hồi sinh" sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang, Sân vân động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã được cải tạo, sửa chữa và chính thức trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân kể từ năm 2022.

Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia sau 9 năm chờ đợi

TAM NGUYÊN |

Không căng thẳng như mong đợi, nhưng Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia lần thứ tư một cách xứng đáng.

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Không hẹn mà gặp, chỉ sau ít năm làm bóng đá, các ông bầu "tai to mặt lớn" của đất Ninh Bình là bầu Trường, bầu Thụy đều đồng loạt từ bỏ bóng đá. Tại sao lại như vậy?