Kristina Knott sẽ thay Lê Tú Chinh làm "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Lê Tú Chinh của Việt Nam không thể tham dự SEA Games 31 do chấn thương là cơ hội để Kristina Knott của Philippines trở thành "nữ hoàng tốc độ" mới của Đông Nam Á.

Lê Tú Chinh được truyền thông Malaysia gọi là nữ hoàng tốc độ của Đông Nam Á, sau thành tích xuất sắc tại SEA Games 2017. Khi đó, vận động viên điền kinh Việt Nam đã xuất sắc đoạt 3 huy chương vàng ngay trong lần ra mắt ở các nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức nữ. Đặc biệt tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100m nữ mà Tú Chinh lập cùng Lê Thị Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa đến nay vẫn là kỷ lục của SEA Games (43 giây 88).

Tuy nhiên sang SEA Games 2019, vị thế của Lê Tú Chinh đã bị lung lay dữ dội. Ngôi sao của điền kinh Việt Nam mất huy chương vàng nội dung 200m vào tay Kristina Knott của Philippines, khi chỉ đoạt huy chương bạc với thành tích (23 giây 45), kém rất xa đối thủ (23 giây 01). Ở nội dung 100m, Lê Tú Chinh giành huy chương vàng nhưng chỉ hơn đối thủ đúng 0,01 giây (11 giây 54 so với 11 giây 55 của Knott).

Sang SEA Games 31, người hâm mộ Đông Nam Á hy vọng sẽ được chứng kiến Lê Tú Chinh so tài sòng phẳng với Kristiana Knoff ở nội dung 100m và 200m. Tuy nhiên, Lê Tú Chinh đã không thể góp mặt do chấn thương sụn chêm. Điều đó có nghĩa, Kristina Knott sáng cửa để độc chiếm 2 huy chương vàng nội dung cá nhân 100m và 200m, chưa kể nội dung tiếp sức 4x100m.

Lê Tú Chinh (giữa) chia tay SEA Games vì chấn thương. Ảnh: Minh Anh
Lê Tú Chinh (giữa) chia tay SEA Games vì chấn thương. Ảnh: Minh Anh

Kể từ sau SEA Games 2019, Kristina Knott vẫn duy trì được phong độ rất cao, thường xuyên thi đấu các giải quốc tế lớn như Olympic Tokyo năm 2021, giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới năm 2022. Trong năm 2020, Knoff từng phá kỷ lục quốc gia của Lydia de Vega ở đường chạy 100m, khi đạt thành tích 11 giây 27, lập tại Mỹ.

Trong khi đó, thông số gần nhất của Lê Tú Chinh ở nội dung này là 11 giây 66, lập tại giải vô địch quốc gia năm 2021. Ở nội dung 200m, Knott đạt thành tích 23 giây 45 lập đầu năm 2022, trong một giải đấu tại địa phương. Với Tú Chinh, cô đoạt huy chương vàng quốc gia năm 2021 ở cự ly 200m sau 23 giây 69.

Rõ ràng kể cả khi không dính chấn thương, Lê Tú Chinh cũng rất khó để đọ lại Kristina Knott, người liên tục tập luyện, thi đấu tại Mỹ thời gian qua. Bản thân, Hiệp hội điền kinh Philippines (PAFATA) cũng xem Knott là một trong những vận động viên chủ lực để hướng đến việc cạnh tranh ngôi vị nhất toàn đoàn của môn điều kinh tại SEA Games 31.

Theo kế hoạch, tuyển điền kinh Philippines sẽ tham dự 39/46 nội dung của môn điền kinh tại SEA Games 31. Họ phấn đấu cải thiện thành tích sau khi đứng hạng 3 SEA Games 30 với 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 hương đồng. PAFATA rất tự tin hoàn thành mục tiêu đề ra bởi họ nhấn mạnh đã cử đội hình "toàn sao" đến Hà Nội.

"Tôi hào gọi Kristina là đồng đội và bạn bè và tôi muốn cảm ơn cô ấy vì những gì đã làm cho đất nước Philippines, khiến người hâm mộ cảm thấy tự hào. Tại SEA Games 31, Kristina sẽ tham gia thi đấu và tôi tin chắc cô ấy sẽ đạt những huy chương vàng tại Hà Nội", vận động viên nhảy sào Ernest Obiena cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam nhận được "tiếp sức" trước thềm SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Đội tuyển Việt Nam, đội tuyển nữ và U23 Việt Nam chính thức có nhà tài trợ đến năm 2024, để yên tâm hướng đến SEA Games 31. 

Tuyển bơi Việt Nam liên tục "test" thành tích trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Các vận động viên của tuyển bơi Việt Nam liên tục được kiểm tra thành tích ở mỗi buổi tập trong giai đoạn nước rút hướng đến SEA Games 31.

Lê Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương

MINH TRIẾT |

Nữ vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh sẽ không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương sụn chêm. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

U23 Việt Nam nhận được "tiếp sức" trước thềm SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Đội tuyển Việt Nam, đội tuyển nữ và U23 Việt Nam chính thức có nhà tài trợ đến năm 2024, để yên tâm hướng đến SEA Games 31. 

Tuyển bơi Việt Nam liên tục "test" thành tích trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Các vận động viên của tuyển bơi Việt Nam liên tục được kiểm tra thành tích ở mỗi buổi tập trong giai đoạn nước rút hướng đến SEA Games 31.

Lê Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương

MINH TRIẾT |

Nữ vận động viên điền kinh Lê Tú Chinh sẽ không thể tham dự SEA Games 31 vì chấn thương sụn chêm.