Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Czech - ông Martin Dvorak - cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với EURACTIV.cz hôm 18.7 rằng, EU trong cấu trúc hiện tại không mạnh nếu xét về dân số và tiềm lực kinh tế của liên minh.

Bộ trưởng Dvorak đề xuất, Liên minh châu Âu nên trở thành “Liên bang châu Âu hoặc Hợp chủng quốc châu Âu”, để EU có thể là “một đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ”.

Một liên đoàn châu Âu giả định cũng được gọi là Hợp chủng quốc châu Âu, Nhà nước châu Âu hoặc Liên bang châu Âu.

EU hiện được phân loại là một liên minh không chính thức hoặc một liên minh các quốc gia có chủ quyền hoạt động thông qua một hệ thống hỗn hợp giữa chủ nghĩa liên chính phủ và chủ nghĩa siêu quốc gia.

Việc liên bang hóa khối sẽ khiến EU trở nên giống như Mỹ với một chính phủ tập trung duy nhất, chính phủ này sẽ nắm quyền tối cao đối với các quốc gia thành viên.

Trong khi chính phủ Czech hiện tại do dự trong việc tăng cường hội nhập với EU sau khi chính thức gia nhập trở lại vào năm 2004, Bộ trưởng Dvorak là người ủng hộ mạnh mẽ EU và chỉ trích chủ nghĩa hoài nghi châu Âu ở quê nhà.

“Tôi nghĩ rằng, cuộc tranh luận ở đất nước chúng tôi thiếu sự lạc quan về châu Âu hoặc tích cực về châu Âu, và đó là điều tôi muốn mang đến cho cuộc tranh luận” - ông Dvorak giải thích.

Trong cuộc phỏng vấn với EURACTIV, Bộ trưởng Dvorak cũng chia sẻ quan điểm về những cải cách của EU và đặc biệt là việc loại bỏ quyền phủ quyết của các quốc gia EU trong một số lĩnh vực chính sách.

“Nếu tôi xác định mình là một người theo chủ nghĩa liên bang, thì đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn khả thi đối với tôi, nhưng mặt khác, tôi nhận thức rất rõ rằng tình hình chính trị vẫn chưa chín muồi cho điều đó. Vào thời điểm này, tôi thậm chí không biết nó có xảy ra hay không” - ông nói.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận tuần trước đã công bố một cuộc thăm dò cho thấy, niềm tin của người dân Czech vào EU, NATO và Liên Hợp Quốc đã giảm mạnh trong năm qua. Các tác giả của cuộc khảo sát cho rằng, sự sụt giảm có thể là do cuộc khủng hoảng kinh tế và di cư đang diễn ra.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU đặt cược vào chiến lược mới về khí đốt

Ngọc Vân |

EU hy vọng chiến lược mới về khí đốt sẽ giúp các quốc gia thành viên đàm phán giá tốt hơn với các nhà cung cấp.

Tổng thống Pháp không hài lòng khi EU thuê chuyên gia Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hài lòng khi EU có kế hoạch thuê một chuyên gia Mỹ làm nhà kinh tế trưởng phụ trách vấn đề cạnh tranh.

Diễn biến mới nhất về tình hình khí đốt của EU

Ngọc Vân |

Mức tiêu thụ khí đốt của EU giảm trong 6 tháng đầu năm 2023 do nhập khẩu khí đốt qua đường ống sụt giảm.

Khách sạn Hà Nội giảm giá thuê khủng, rao bán chục triệu USD vì lỗ nặng

Thu Giang |

Hàng loạt khách sạn trên phố cổ Hà Nội đang liên tục chạy các chương trình giảm giá thuê phòng, hoặc rao bán gấp khách sạn với giá chục triệu USD khi bước vào mùa du lịch hè.

Doanh nghiệp muốn đầu tư thêm dự án gần 1 tỉ đôla tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Qua buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp trình bày dự kiến đầu tư dự án nhà máy sợi carbon với tổng vốn gần 1 tỉ USD trên địa bàn tỉnh.

Xe tải tông thẳng vào nhà dân khiến 2 người tử vong

NGỌC VIÊN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Xe tải đang di chuyển trên Quốc lộ 1 qua huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ tông vào nhà dân làm hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Vận động xã hội hóa để cải tạo dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân đang xuống cấp

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trước phản ánh của Báo Lao Động về việc những tác phẩm tại công trình nghệ thuật Phúc Tân xuống cấp, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đang vận động xã hội hóa để cải tạo, chỉnh sửa lại những tác phẩm tại đây.

Ngỡ ngàng đại gia Hà Nội chi đậm sở hữu ôtô sản xuất 1998 có biển số lục 4

Ngọc Thùy |

Chiếc ôtô Toyota Crown được sản xuất năm 1998 và sở hữu dãy biển số siêu đẹp khi có đến 6 số 4 đã về tay một đại gia chuyên sưu tầm xe biển số đẹp ở Hà Nội. Theo vị đại gia này, việc mua xe biển số đẹp để chờ đến ngày 15.8 đi định danh cho biển số xe.

EU đặt cược vào chiến lược mới về khí đốt

Ngọc Vân |

EU hy vọng chiến lược mới về khí đốt sẽ giúp các quốc gia thành viên đàm phán giá tốt hơn với các nhà cung cấp.

Tổng thống Pháp không hài lòng khi EU thuê chuyên gia Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hài lòng khi EU có kế hoạch thuê một chuyên gia Mỹ làm nhà kinh tế trưởng phụ trách vấn đề cạnh tranh.

Diễn biến mới nhất về tình hình khí đốt của EU

Ngọc Vân |

Mức tiêu thụ khí đốt của EU giảm trong 6 tháng đầu năm 2023 do nhập khẩu khí đốt qua đường ống sụt giảm.