Xem quân đội Syria triệt tận gốc hang ổ khủng bố cuối cùng ở miền nam

Khánh Minh |

Sau khoảng ngừng chiến thuật, quân đội Syria hôm 28.9 tiếp tục tấn công vào hang ổ cuối cùng của khủng bố ở miền nam đất nước.

Các lực lượng chính phủ Syria nối lại tấn công vào các nhóm khủng bố chiếm giữ cao nguyên chiến lược ở Tulul al-Safa, khu vực miền nam trong sa mạc As-Suwayda.

Cuộc tấn công diễn ra sau một thời gian ngắn tạm nghỉ để thực hiện các chiến thuật quân sự mới, cũng là để binh sĩ nghỉ ngơi, tăng cường lực lượng và bổ sung đạn dược.

Trong cuộc tấn công hôm 28.9, quân đội Syria thọc sâu vào lãnh thổ khủng bố hàng trăm mét, quét sạch hàng chục tay súng IS.

Các cuộc không kích của Syria cũng phá huỷ nhiều công sự - theo phóng viên Sputnik có mặt tại hiện trường sa mạc As Suwayda.

Mục tiêu của quân đội là nhổ tận gốc các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở khu vực này trước mùa đông, khi trời sẽ có mưa, có lợi cho phiến quân. Quân đội Syria đã cắt nguồn cung cấp nước sạch cho chiến binh.

Hồi tháng 8 ,Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga xác nhận rằng chính phủ Syria đã khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát các tỉnh As Suwayda, Daraa và Quneitra ở miền nam Syria.

Thành công này có một phần đóng góp không nhỏ của Trung tâm Hoà giải Nga ở Syria khi thuyết phục nhiều chiến binh hạ vũ khí, di chuyển đến tỉnh Idlib để đoàn tụ với gia đình, hoặc tham gia cuộc chiến chống IS và các nhóm khủng bố khác.

Nguồn: Sputnik
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Syria bất chấp cảnh báo của phương Tây

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết hôm 28.9, Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria, đồng thời cảnh báo các cường quốc phương Tây đang cố phá hoại nỗ lực của Liên Hợp Quốc chấm dứt xung đột Syria.

Iran dọa khiến Israel "hối không kịp" nếu tấn công Syria lần nữa

Hải Anh |

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố này sau các cuộc tấn công gần đây của Israel vào các cơ sở ở Syria. 

Syria "vạ lây" vì Mỹ giằng co với Iran

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ ở lại Syria đến chừng nào đối thủ Iran còn duy trì hiện diện, nhưng vai trò của Mỹ không nhất thiết phải là tăng quân trên bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Syria bất chấp cảnh báo của phương Tây

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết hôm 28.9, Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria, đồng thời cảnh báo các cường quốc phương Tây đang cố phá hoại nỗ lực của Liên Hợp Quốc chấm dứt xung đột Syria.

Iran dọa khiến Israel "hối không kịp" nếu tấn công Syria lần nữa

Hải Anh |

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố này sau các cuộc tấn công gần đây của Israel vào các cơ sở ở Syria. 

Syria "vạ lây" vì Mỹ giằng co với Iran

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ ở lại Syria đến chừng nào đối thủ Iran còn duy trì hiện diện, nhưng vai trò của Mỹ không nhất thiết phải là tăng quân trên bộ.