Vương quốc Anh lên kế hoạch tăng cường hợp tác với EU

Khánh Minh |

Vương quốc Anh đang âm thầm lên kế hoạch tăng cường hợp tác với EU về quốc phòng, di cư và kinh tế.

Bloomberg đưa tin, các nguồn tin chính phủ cho biết Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã yêu cầu riêng các thành viên trong nội các của ông tìm cách xây dựng lại các mối quan hệ với EU, vốn đã bị gián đoạn sau Brexit vào năm 2020.

Các kế hoạch đang được tập hợp tại số 10 Phố Downing (Văn phòng Thủ tướng Anh) để tăng cường quan hệ giữa London và Brussels trong các lĩnh vực như quốc phòng, di cư và kinh tế, bao gồm thương mại, năng lượng và các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo các bộ trưởng, nhà ngoại giao và quan chức Anh, việc nối lại quan hệ đang được chuẩn bị để bù đắp cho hậu quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, trong đó London tự cho mình là một trong những bên ủng hộ chính của Kiev.

Trong những ngày tới, chính phủ của Thủ tướng Sunak hy vọng sẽ công bố giải pháp cho tranh chấp lâu dài với EU về các thỏa thuận thương mại hậu Brexit cho Bắc Ireland. Kế hoạch của London là tận dụng sự phát triển này và biến thành cơ sở để cải thiện hơn nữa mối quan hệ với Liên minh châu Âu 27 thành viên.

Bloomberg cho hay, với dự định trên, Thủ tướng Sunak có có nguy cơ vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp chống EU từ đảng Bảo thủ cầm quyền của ông. Một thách thức khác đối với ông Sunak là vượt qua sự hoài nghi của các nhà lãnh đạo châu Âu. Theo Bloomberg, các nhà lãnh đạo châu Âu đã quá mệt mỏi với việc các chính trị gia hàng đầu của Anh sử dụng khối này như một "cái bao đấm cho người dân trong nước" kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016.

Một trong những nguồn tin đảm bảo với Bloomberg, dự định chuyển hướng sang châu Âu không có nghĩa Brexit là một sai lầm mà chỉ phản ánh tình hình địa chính trị đang thay đổi.

Theo một quan chức khác, cấp dưới của ông Sunak đã thuyết phục được vị thủ tướng nhậm chức từ cuối tháng 10 rằng, trong "một thế giới nguy hiểm hơn và chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng như hiện nay", sự hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh là điều vô cùng cần thiết cho nước Anh.

Ông nói, để đạt được điều này, Anh phải từ bỏ "chiến lược điên rồ" chống lại EU, ủng hộ mối quan hệ ổn định với khối này với tư cách là những người bạn quan trọng. Bằng cách sát cánh cùng nhau, Anh và EU sẽ có thể chống chọi với bất ổn kinh tế và các mối đe dọa một cách hiệu quả hơn, nguồn tin giải thích.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Vương Quốc Anh: Không nhiều biến động trong nội các mới

Thanh Hà |

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố nội các "phản ánh một đảng đoàn kết" sau khi cam kết thành lập một chính phủ của "tất cả các nhân tài".

5 sự thật thú vị về thủ tướng gốc Á đầu tiên của Vương quốc Anh

Anh Vũ |

Ông Rishi Sunak đã được Vua Charles III bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng Anh vào ngày 25.10, trở thành người gốc Á đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Vương Quốc Anh: Không nhiều biến động trong nội các mới

Thanh Hà |

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố nội các "phản ánh một đảng đoàn kết" sau khi cam kết thành lập một chính phủ của "tất cả các nhân tài".

5 sự thật thú vị về thủ tướng gốc Á đầu tiên của Vương quốc Anh

Anh Vũ |

Ông Rishi Sunak đã được Vua Charles III bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng Anh vào ngày 25.10, trở thành người gốc Á đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.