Cam kết của ông Rishi Sunak khi trở thành thủ tướng Anh

Thanh Hà |

Ngày 25.10, ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng thứ ba trong năm nay của Vương quốc Anh.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước phải đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nền tài chính rơi vào tình trạng bấp bênh và hàng triệu người đang phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn thực phẩm và năng lượng, theo AP.

Ông Sunak, nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của Vương quốc Anh, yết kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham. Tại đây, Vua Charles III chính thức yêu cầu nhà lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ cầm quyền thành lập chính phủ.

Ông Sunak giành được vị trí thủ tướng Anh ngày 24.10 khi được các đảng viên Đảng Bảo thủ bầu chọn với hy vọng ổn định nền kinh tế đang suy thoái và ngăn chặn sụt giảm ủng hộ của cử tri sau nhiệm kỳ ngắn ngủi của bà Liz Truss.

Gói cắt giảm thuế của bà Truss khiến thị trường tài chính lo sợ về viễn cảnh nợ, đẩy đồng bảng Anh xuống mức thấp kỷ lục và buộc Ngân hàng Trung ương Anh phải can thiệp.

Ông Sunak yết kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham. Ảnh chụp màn hình
Ông Sunak yết kiến Vua Charles III tại Cung điện Buckingham. Ảnh chụp màn hình

Ông Sunak - ở tuổi 42, nhà lãnh đạo trẻ nhất của Anh trong hơn 200 năm - phát biểu bên ngoài số 10 Phố Downing rằng: "Tôi nhận thức đầy đủ về mức độ khó khăn. Và tôi cũng hiểu rằng bản thân còn việc phải làm để khôi phục lòng tin sau tất cả những gì đã xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không nản lòng".

Khi làm Bộ trưởng Tài chính Anh, ông Sunak nổi tiếng khi ủng hộ hàng tỉ USD cho các doanh nghiệp đóng cửa và người lao động bị sa thải trong đại dịch COVID-19. Giờ đây, ông sẽ phải giám sát việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công trong nỗ lực kiểm soát lạm phát và nợ công.

Thừa nhận “những quyết định khó khăn" sẽ được đưa ra, ông Sunak cam kết, chính phủ của ông "sẽ có tính liêm chính, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm giải trình ở mọi cấp độ".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.

Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu rời nhiệm sở

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu bên ngoài số 10 Phố Downing trước khi đến Cung điện Buckingham, yết kiến Vua Charles III và đệ đơn từ chức.

Thách thức bủa vây người kế nhiệm Thủ tướng Anh Liz Truss

Thanh Hà |

Chỉ vài tuần sau khi thất bại trong nỗ lực đầu tiên để lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền, vận may của Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đảo ngược đáng kinh ngạc sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson rút khỏi cuộc đua trở lại số 10 Phố Downing. Ông Sunak đã sẵn sàng trở thành thủ tướng và nếu trúng cử sẽ là nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của Vương quốc Anh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.

Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu rời nhiệm sở

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu bên ngoài số 10 Phố Downing trước khi đến Cung điện Buckingham, yết kiến Vua Charles III và đệ đơn từ chức.

Thách thức bủa vây người kế nhiệm Thủ tướng Anh Liz Truss

Thanh Hà |

Chỉ vài tuần sau khi thất bại trong nỗ lực đầu tiên để lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền, vận may của Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đảo ngược đáng kinh ngạc sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson rút khỏi cuộc đua trở lại số 10 Phố Downing. Ông Sunak đã sẵn sàng trở thành thủ tướng và nếu trúng cử sẽ là nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của Vương quốc Anh.