Thủ tướng Anh chật vật trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên

Thảo Phương |

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã vượt qua 100 ngày cầm quyền đầu tiên đầy khó khăn trong bối cảnh Vương quốc Anh đang chìm trong khủng hoảng chính trị - kinh tế.

Giữ vị trí Thủ tướng Anh từ ngày 24.10.2022, đến nay ông Rishi Sunak đã trải qua 100 ngày đầy chật vật. Không được lòng các thành viên Đảng Bảo thủ, việc Thủ tướng Sunak giữ vững chiếc ghế lãnh đạo trong 100 ngày đầu tiên được coi là kỳ tích, song điều đó không đồng nghĩa với những thành công ông mong đợi.

Kể từ khi vị thủ tướng da màu đầu tiên tiến hành cầm quyền, Vương quốc Anh đã chứng kiến cuộc đình công tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Chỉ trong thời gian ngắn ông Sunak lãnh đạo đất nước, khoảng nửa triệu công nhân đã ngừng làm việc, nhiều trường học bị đóng cửa, phần lớn mạng lưới đường sắt cũng đình trệ.

Bên cạnh đó, Dịch vụ Y tế Quốc gia cũng đứng trên bờ vực sụp đổ, hàng triệu người đang chìm trong tình cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vương quốc Anh là quốc gia duy nhất trong G7 được dự báo sẽ giảm tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.

 
Biểu tình đòi tăng lương ở Anh. Ảnh: Xinhua

Những bê bối xung quanh vị Thủ tướng 42 tuổi cũng không ít, khi ông buộc phải sa thải Chủ tịch Đảng Bảo thủ. “Những gì tôi đã làm đều tuân theo một quy trình đúng đắn bởi sự liêm chính thực sự quan trọng đối với tôi. Chắc hẳn tất cả người dân đều muốn thấy một chính phủ có trách nhiệm giải trình khi bất kỳ ai vướng sai phạm”, ông Sunak đưa ra thông cáo.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng Thủ tướng Sunak sẽ buộc phải tiếp tục sa thải cấp phó của mình là ông Dominic Raab, người đang bị điều tra sau nhiều cáo buộc chèn ép các quan chức khác. Hiện tại, ông Raab vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định bản thân luôn cư xử chuyên nghiệp.

Chỉ vài tháng sau khi Thủ tướng Sunak nhậm chức, các nghị sĩ Đảng Bảo thủ đã công khai thừa nhận rằng cuộc bầu cử tiếp theo của họ sẽ nhận về thất bại, nhiều người cũng vì vậy mà sẽ mất ghế. Tại hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ vào tháng 10, một số bộ trưởng nội các đã rơi nước mắt khi thảo luận về triển vọng của Đảng.

Những dấu hiệu về việc Thủ tướng Sunak sắp phải đối mặt với cuộc bầu cử đầy khó khăn ngày càng rõ ràng. Rob Ford, giáo sư chính trị tại Đại học Manchester nhận định: “Hiện tại chính trị đang có nhiều biến động và Đảng Bảo thủ có vẻ đã quen với việc tự hoảng sợ và sẵn sàng thanh trừng các nhà lãnh đạo”.

Bất chấp những dấu hiệu cảnh báo, một số người vẫn giữ vững niềm tin tích cực bởi Đảng Bảo thủ trước đây đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử mà họ được cho là sẽ thua (năm 1992 và 2015). Tuy vậy, Thủ tướng Sunak lại ít được lòng dân hơn các nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ đương nhiệm trong cả hai trường hợp trước đó.

Trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối nội năm 2023, Thủ tướng Sunak tuyên bố sẽ làm việc xuyên ngày đêm để khôi phục lại vị thế của nước Anh. “Tôi muốn thực hiện 5 lời hứa với mọi người. 5 cam kết mang lại sự yên tâm. 5 nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước chúng ta. Đó là những ưu tiên của người dân và cũng là ưu tiên của chính phủ”, vị Thủ tướng 42 tuổi nhấn mạnh.

Dành hết tâm huyết cho Vương quốc Anh song việc phải “chèo lái” đất nước trong tình cảnh kinh tế suy giảm, lạm phát tăng cao là thách thức quá lớn để ông Sunak có thể vượt qua trong vòng 100 ngày.

Thể hiện năng lực lãnh đạo giữa khủng hoảng, ông Sunak vẫn chưa đưa nước Anh trở lại “đường đua cường quốc”, nhiều Đảng viên Đảng Bảo thủ cũng không đặt trọn niềm tin đối với nhà lãnh đạo mới.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

5 sự thật thú vị về thủ tướng gốc Á đầu tiên của Vương quốc Anh

Anh Vũ |

Ông Rishi Sunak đã được Vua Charles III bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng Anh vào ngày 25.10, trở thành người gốc Á đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

5 sự thật thú vị về thủ tướng gốc Á đầu tiên của Vương quốc Anh

Anh Vũ |

Ông Rishi Sunak đã được Vua Charles III bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng Anh vào ngày 25.10, trở thành người gốc Á đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.