Ông Mattarella đã huỷ hoại kết quả thành lập chính phủ liên hiệp lần trước của họ bằng cách không chịu phê chuẩn đề cử nhân sự của họ cho cương vị bộ trưởng tài chính, thì họ làm phá sản ý đồ của ông Mattarella thành lập chính phủ quá độ.
Ông Mattarella muốn sẽ có tổng tuyển cử mới thì họ lại nỗ lực thành lập chính phủ liên hiệp mới để không có tổng tuyển cử mới nữa. Lần này, 2 phe vẫn duy trì đề cử nhân sự như trước cho cương vị thủ tướng, nhưng có thay đổi nhân sự ở những đề cử khác để ông Mattarella không có cớ từ chối phê duyệt.
Chưa biết ông Mattarella sẽ đối phó như thế nào. Người này không muốn phe cực hữu và dân tuý nắm quyền, mặc dù cử tri đã dành cho họ đa số tuyệt đối trong quốc hội để có thể cùng nhau cầm quyền.
Ông Mattarella chủ trương có một chính phủ quá độ, trong thực chất là có thêm một chút thời gian trước khi tổ chức bầu cử quốc hội mới, trong hy vọng là cử tri sẽ không lặp lại quyết định bầu chọn như ở lần bầu cử trước.
Nhưng đấy trong thực chất lại chỉ là 1 vòng luẩn quẩn mới vì mọi dấu hiệu đều cho thấy trong cuộc tổng tuyển cử mới, phe cực hữu và dân tuý có thể giành về được kết quả bầu cử còn cao hơn cả ở lần vừa rồi, tức là họ còn có thể mạnh thêm lên về chính trị ở Italia.
Cuộc đối địch vì thế càng quyết liệt, nguy cơ mất ổn định chính trị hơn trước càng tăng và mối quan hệ của nước này với EU càng thêm phức tạp và trắc trở. Với đa số hiện tại trong quốc hội, phe cực hữu dân tuý có thể yên ổn cầm quyền, nhưng không phải vì thế mà nước này đã được yên hàn về chính trị nội bộ và yên ổn với EU và các chủ nợ của Italia.