Vợ người thợ lặn thiệt mạng khi giải cứu đội bóng Thái Lan: Mỗi ngày chúng tôi đều nói yêu nhau rất nhiều

Nguyễn Hà |

Trong khi Thái Lan và cả thế giới đang vui mừng vì toàn bộ đội bóng 12 người và 1 huấn luyện viên được cứu khỏi thang Tham Luang thì Waleeporn Gunan – vợ của người thợ lặn thiệt mạng không quá trình giải cứu - lặng lẽ với những dòng lệ nhớ thương.

Sĩ quan hạng nhất Saman Gunan qua đời ngày 6.7 khi ông hết oxy trong lúc giúp thiết lập các thùng chứa khí dọc theo tuyến cứu hộ của hang động để giúp các chàng trai của đội bóng thoát thân. Một thành viên khác của đội lặn đã cố gắng điều trị sơ cứu cho anh trong nước, nhưng đã quá muộn.

Saman Kunan đã chết trong khi đặt bình chứa khí oxy để có thể cứu được những chàng trai bị mắc kẹt.
Saman Gunan đã chết khi đặt bình chứa khí oxy để có thể cứu được những chàng trai bị mắc kẹt.

Vợ ông, Waleeporn Gunan, nói với BBC rằng, bà “tự hào” về người chồng quá cố.

"Khi nghe tin anh ấy ra đi, tôi như người đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống, tôi sử dụng niềm tự hào để kìm nén nỗi buồn đau của mình” – bà Waleeporn Gunan nói.

Saman Gunan được biết đến là người thích làm việc thiện.
Saman Gunan được biết đến là người thích làm việc thiện.

"Tôi đã yêu anh ấy rất nhiều. Tôi thực sự yêu anh ấy. Mỗi ngày, trước khi anh ấy đi làm, chúng tôi nói rằng chúng tôi yêu nhau. Vào giữa trưa, chúng tôi nhắn tin cho nhau để xem người kia đã ăn trưa chưa. Vào buổi tối, khi anh ấy về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy như thế nào. Saman từng nói, chúng ta không bao giờ biết khi nào chúng ta sẽ chết. Chúng tôi không thể kiểm soát điều đó, vì vậy chúng tôi cần phải trân trọng mỗi ngày được sống”.

Anh hùng Kunan tham gia chiến dịch cứu hộ này với tư cách tình nguyện viên.
Anh hùng Gunan tham gia chiến dịch cứu hộ này với tư cách tình nguyện viên.

Chị Waleeporn kể rằng chồng chị rất thích giúp đỡ người khác. “Anh ấy thích làm việc thiện và sẽ rất vui khi hoàn thành được một tâm nguyện nào đó”. 

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đặc nhiệm SEAL Thái Lan suýt mất mạng phút giải cứu cuối cùng

Khánh Minh |

Lực lượng đặc nhiệm SEAL Thái Lan hú vía khi những thành viên cuối cùng của đội bóng nhí vừa ra khỏi hang thì máy bơm bị hỏng.

Chuẩn bị tang lễ trọng thể cho đặc nhiệm hy sinh khi giải cứu đội bóng Thái Lan

Ngọc Vân |

Công tác chuẩn bị cho tang lễ cựu sĩ quan hải quân SEAL Thái Lan, người hy sinh trong cuộc giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt, đã hoàn tất hôm 10.7.

Thợ lặn giải cứu đội bóng Thái Lan dễ bị “u mê” khi lặn sâu và lâu dưới nước

Nguyễn Hà |

Mỗi lần lặn sâu xuống nước, những người thợ lặn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đặc nhiệm SEAL Thái Lan suýt mất mạng phút giải cứu cuối cùng

Khánh Minh |

Lực lượng đặc nhiệm SEAL Thái Lan hú vía khi những thành viên cuối cùng của đội bóng nhí vừa ra khỏi hang thì máy bơm bị hỏng.

Chuẩn bị tang lễ trọng thể cho đặc nhiệm hy sinh khi giải cứu đội bóng Thái Lan

Ngọc Vân |

Công tác chuẩn bị cho tang lễ cựu sĩ quan hải quân SEAL Thái Lan, người hy sinh trong cuộc giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt, đã hoàn tất hôm 10.7.

Thợ lặn giải cứu đội bóng Thái Lan dễ bị “u mê” khi lặn sâu và lâu dưới nước

Nguyễn Hà |

Mỗi lần lặn sâu xuống nước, những người thợ lặn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.