Venezuela tính trả khoản nợ 20 tỉ USD bằng dầu thô

Song Minh |

Phe đối lập ở Venezuela đề xuất chuyển hướng xuất khẩu khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày sang một bên được ủy thác để trả dần khoản nợ 20 tỉ USD.

Reuters đưa tin, Venezuela đang bị các trái chủ và chủ nợ kiện ra tòa án Mỹ đòi bồi thường hơn 20 tỉ USD từ việc vỡ nợ và sung công - số tiền lớn hơn cả giá trị tài sản nước ngoài của Caracas.

Ông Horacio Medina - trưởng ban giám sát tài sản nước ngoài của Venezuela - cho biết, theo đề xuất mới nhất được thảo luận với chính phủ Venezuela, một ủy ban sẽ được thành lập để chuyển hướng sang Mỹ một phần dầu xuất khẩu của Venezuela đang được bán với giá chiết khấu cho Trung Quốc.

Cả phe đối lập của Venezuela và chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đều không muốn tài sản ở nước ngoài quan trọng nhất của Venezuela là nhà máy lọc dầu Citgo Oil có trụ sở tại Houston (Mỹ) bị phá sản và bị bán đấu giá cổ phần, sớm nhất là tháng 9.

Cuối năm 2022, một nhóm đại diện cho Venezuela đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với một số chủ nợ, bao gồm cả công ty khai thác Crystallex và nhà sản xuất dầu ConocoPhillips, để tránh mất Citgo.

Nhưng không rõ liệu kế hoạch mới nhất của phe đối lập có đạt được tiến triển hay không vì vẫn cần một thỏa thuận với chính quyền của ông Maduro và được bật đèn xanh từ Mỹ - quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela vào năm 2019.

Năm ngoái, phe đối lập và chính phủ Venezuela bắt đầu đàm phán với Liên Hợp Quốc để yêu cầu thành lập một quỹ nhân đạo từ các quỹ của Venezuela ở nước ngoài bị đóng băng vì trừng phạt.

Nhưng đề xuất đó đạt được rất ít tiến bộ trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa chính phủ và các nhà lập pháp đối lập về việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và tiến hành cải cách đang bị đình trệ.

Theo kế hoạch mới nhất, bên được ủy thác sẽ nhận một phần tiền bán dầu để trả cho các chủ nợ, trong khi một phần khác sẽ trả cho Venezuela, nơi xăng và dầu diesel thường khan hiếm.

Ông Medina cho biết sẽ cần phải có giấy phép của Bộ Tài chính Mỹ và tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA sẽ không có quyền tiếp cận dòng tiền từ những mặt hàng xuất khẩu đó.

“Phương án này khả thi về mặt kỹ thuật và vận hành” - ông Medina nói trong một diễn đàn trực tuyến về Citgo hôm 7.7, sau khi ban giám sát đánh giá đề xuất.

Citgo từ chối bình luận. PDVSA và đại diện của phe đối lập không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Một trong những lập luận của phe đối lập là PDVSA - đang bị các lệnh trừng phạt của Mỹ - buộc phải bán dầu ở châu Á với giá chiết khấu sâu.

Những khoản giảm giá đó - ít nhất là 20 USD/thùng theo giá thị trường hiện tại - có thể không bị mất nếu dầu được bán cho các khách hàng truyền thống của Mỹ, bao gồm các nhà máy lọc dầu Citgo, Valero Energy và PBF Energy, và được sử dụng để trả cho các chủ nợ.

Tháng 1 năm nay, Venezuela đã nối lại xuất khẩu dầu sang Mỹ sau 4 năm tạm dừng, sau khi Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép cho Chevron xuất khẩu dầu thô do liên doanh này sản xuất với PDVSA. Vào tháng 6, Chevron đã vận chuyển 134.000 thùng/ngày từ các cảng của Venezuela.

Chevron đang tinh chế một phần lớn dầu thô của Venezuela và bán một phần cho các nhà máy lọc dầu. Các nhà phân tích năng lượng ước tính Vịnh Mexico của Mỹ có nhiều cơ sở hơn để xử lý các loại dầu thô chua nặng của Venezuela.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela từ chức

Thanh Hà |

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami từ chức ngày 20.3 sau khi các công tố viên mở cuộc điều tra tham nhũng với các quan chức tại Công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA.

Mỹ nới trừng phạt Venezuela, thế giới có thêm nguồn cung dầu

Song Minh |

Mỹ nới lỏng trừng phạt dầu mỏ của Venezuela sau một thỏa thuận của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập.

Mỹ bật đèn xanh cho phép chở dầu Venezuela sang Châu Âu

Thanh Hà |

Công ty dầu mỏ Italia Eni SpA và Repsol SA của Tây Ban Nha có thể bắt đầu vận chuyển dầu của Venezuela đến Châu Âu ngay trong tháng sau để bù cho dầu thô Nga, 5 nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Phụ huynh Hà Nội bất lực nhìn con trượt trường công: Thủ tướng yêu cầu báo cáo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 của Thành phố Hà Nội.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Ở 15m2 mới được đăng ký thường trú, tâm tư của lao động nghèo ở nhà trọ 6m2

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Quy định mới về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội đang khiến nhiều người lao động thu nhập thấp lo lắng lâm vào cảnh "không chốn nương thân".

Gần 200 tỉ đồng cải tạo trụ sở HĐND và UBND TPHCM hơn 100 năm tuổi

MINH QUÂN |

TPHCM - Trụ sở HĐND và UBND TPHCM sau hơn 100 năm vận hành bị xuống cấp, được đề xuất chi gần 200 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo.

Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela từ chức

Thanh Hà |

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami từ chức ngày 20.3 sau khi các công tố viên mở cuộc điều tra tham nhũng với các quan chức tại Công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA.

Mỹ nới trừng phạt Venezuela, thế giới có thêm nguồn cung dầu

Song Minh |

Mỹ nới lỏng trừng phạt dầu mỏ của Venezuela sau một thỏa thuận của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập.

Mỹ bật đèn xanh cho phép chở dầu Venezuela sang Châu Âu

Thanh Hà |

Công ty dầu mỏ Italia Eni SpA và Repsol SA của Tây Ban Nha có thể bắt đầu vận chuyển dầu của Venezuela đến Châu Âu ngay trong tháng sau để bù cho dầu thô Nga, 5 nguồn tin tiết lộ với Reuters.