Ukraina trả tự do cho tù nhân để nhập ngũ

Khánh Minh |

Ukraina đã trả tự do cho những tù nhân đầu tiên để bổ sung vào lực lượng quân đội.

Gần 350 tù nhân đã được trả tự do, trong khi khoảng 4.000 đơn khác đang được tòa án xem xét.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Ukraina Denis Maliuska, Ukraina đã đưa gần 350 tù nhân vừa được trả tự do vào quân đội theo một chương trình mới cho phép tạm tha tù để đi nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu với tờ New York Times hôm 24.5, Bộ trưởng Tư pháp Ukraina Denis Maliuska tiết lộ rằng, hơn 4.300 tù nhân đã nộp đơn xin gia nhập quân đội và nhờ đó họ sẽ được tự do.

Ông Maliuska cho biết, hầu hết các đơn đăng ký đang được tòa án xem xét. Bộ trưởng nói thêm, Ukraina dự kiến tăng cường quân số lên tới 20.000 người thông qua kế hoạch này.

Bộ trưởng Maliuska thừa nhận, việc cho tù nhân nhập ngũ sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu quân nhân cũng như giải quyết những khó khăn trong việc tuyển quân nói chung.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép một số tù nhân được tạm tha nếu họ nhập ngũ. Theo luật, cơ chế này sẽ có hiệu lực chừng nào đất nước vẫn còn trong tình trạng thiết quân luật.

Quân đội Ukraina đang thiếu quân trầm trọng. Ảnh: Xinhua
Binh sĩ Ukraina tham gia huấn luyện quân sự ở Kupyansk, Ukraina, ngày 16.8.2023. Ảnh: Xinhua

Lựa chọn nhập ngũ chỉ dành cho những người bị kết án không quá 3 năm tù, trong khi những người bị kết án về các trọng tội, chẳng hạn như giết người có chủ ý, hãm hiếp và buôn bán ma túy không đủ điều kiện.

Nỗ lực tuyển mộ những người bị kết án là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn của Kiev nhằm bổ sung quân số cho lực lượng vũ trang.

Ukraina đã huy động quân trong những ngày đầu của cuộc xung đột với Nga, nhưng theo thời gian, quá trình này được cho là ngày càng trở nên bạo lực và vô luật pháp.

Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các quân nhân có những hành vi cưỡng bức như rượt đuổi những tân binh tiềm năng trên đường phố, đột kích các phương tiện giao thông công cộng và đánh nhau với những người trốn quân dịch.

Tháng trước, Tổng thống Zelensky ký một đạo luật huy động gây tranh cãi, hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, mở rộng đáng kể quyền hạn của sĩ quan nhập ngũ và đưa ra các hình phạt bổ sung đối với những người trốn quân dịch.

Trong khi Ukraina tuyên bố chỉ mất 31.000 quân nhân kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2.2022, thì con số thực tế được nhiều người tin là lên tới hàng trăm nghìn. Theo ước tính của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu tháng 5, lực lượng của Kiev đã mất hơn 111.000 binh sĩ chỉ tính từ đầu năm.

Ukraina cũng đang thiếu vũ khí nghiêm trọng và liên tục kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD, trong đó ít nhất 8 tỉ USD sẽ được sử dụng để tái cung cấp tên lửa và đạn dược cho Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraina khi hết nhiệm kỳ

Ngọc Vân |

Việc Ukraina không tổ chức bầu cử làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraina khi nhiệm kỳ của ông kết thúc hôm 20.5.2024.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản bác tuyên bố "vô căn cứ" của Mỹ rằng nước này đang trang bị vũ khí cho quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột Ukraina.

Ông Zelensky hết nhiệm kỳ Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Nhiệm kỳ 5 năm của ông Volodymyr Zelensky trên cương vị Tổng thống Ukraina đã kết thúc hôm 20.5.

Lương hưu sẽ rất thấp khi giảm số năm đóng bảo hiểm

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương (đoàn Hà Giang) cho biết, do cách tính mức lương hưu hàng tháng dựa trên thời gian đóng góp vào mức tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nên việc giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH sẽ khiến mức lương hưu thấp.

Tính cấp thiết của việc ban hành quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Đây là cẩm nang cần thiết cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng.

Xảy ra động đất 3,4 độ richter tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Một trận động đất 3,4 độ richter đã xảy ra vào lúc 9h27 ngày 27.5, tại huyện Nho Quan.

CADIVI: Nợ phải trả tăng mạnh, gấp đôi vốn chủ sở hữu

Ngọc Thiện |

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI - HoSE: CAV) ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 9 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nợ phải trả cũng tăng mạnh 20% lên 2.926 tỉ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Tranh cãi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraina khi hết nhiệm kỳ

Ngọc Vân |

Việc Ukraina không tổ chức bầu cử làm dấy lên tranh cãi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraina khi nhiệm kỳ của ông kết thúc hôm 20.5.2024.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản bác tuyên bố "vô căn cứ" của Mỹ rằng nước này đang trang bị vũ khí cho quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột Ukraina.

Ông Zelensky hết nhiệm kỳ Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Nhiệm kỳ 5 năm của ông Volodymyr Zelensky trên cương vị Tổng thống Ukraina đã kết thúc hôm 20.5.