Những vũ khí quân sự Mỹ và phương Tây đã cung cấp cho Ukraina

Thảo Phương |

Một quan chức cấp cao của Ukraina cho biết, hệ thống máy bay đánh chặn phòng không, pháo binh và tên lửa dẫn đường tầm xa ATACMS đang tới tiền tuyến, theo BBC.

Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD, trong đó ít nhất 8 tỉ USD sẽ được sử dụng để tái cung cấp tên lửa và đạn dược cho Ukraina.

Trước chuyến thăm Ukraina của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 14.5, một quan chức cấp cao cho biết, Ukraina đã bắt đầu nhận vũ khí từ Mỹ và các nước phương Tây để đối phó với Nga.

Để chống lại ưu thế trên không của Nga, các quốc gia phương Tây đã gửi cho Ukraina một số loại vũ khí phòng không, từ hệ thống tên lửa Starstreak, Himars, M270 MLRS của Anh và Mỹ, Iris-T của Đức cho tới Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến Quốc gia (NASAMS).

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến Quốc gia (NASAMS). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến Quốc gia (NASAMS). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hiện tại, Mỹ đã cung cấp cho Ukraina phiên bản tên lửa ATACMS có tầm bắn xa nhất, có thể di chuyển đến 300km. Trước tháng 4.2024, Ukraina chỉ nhận được ATACMS có tầm bắn ngắn hơn.

Đầu năm 2024, Mỹ đã cung cấp bom chùm nhằm giúp Ukraina đánh bật quân đội Nga khỏi các vị trí phòng thủ. Vũ khí này, chủ yếu được cung cấp dưới dạng đạn pháo, rải nhiều quả bom nhỏ và bị hơn 100 quốc gia cấm vì nguy cơ tàn phá cao.

Mỹ tiếp tục gửi 31 xe tăng Abrams, các quốc gia châu Âu cung cấp một số xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, tất cả đều được đánh giá là những chiếc xe bọc thép mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, không loại thiết giáp mới nào có thể giúp Ukraina tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công.

Máy bay không người lái cũng xuất hiện nhiều lần trong suốt cuộc chiến, để giám sát, nhắm mục tiêu và phóng tên lửa.

Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi đến Ukraina máy bay không người lái Bayraktar TB2, Mỹ cung cấp máy bay mang vũ khí “Switchblade” và một số quốc gia gửi máy bay không người lái giám sát thương mại, như DJI Mavic 3 do Trung Quốc sản xuất.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky liên tục yêu cầu Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu để chống lại ưu thế trên không của Nga. Tổng thống Joe Biden đã đồng ý để các quốc gia khác gửi đến Ukraina những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất. Các phi công Ukraina đã học cách điều khiển chúng ở 11 nước phương Tây.

Xếp hạng giá trị lô vũ khí đã được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraina tính đến tháng 2.2024. Ảnh: Kiel Institute
Xếp hạng giá trị lô vũ khí đã được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraina tính đến tháng 2.2024. Ảnh: Kiel Institute

Theo Viện Kiel - một tổ chức nghiên cứu của Đức, từ tháng 2.2022 đến tháng 2.2024, Mỹ đã chuyển giao hoặc cam kết cung cấp vũ khí và thiết bị trị giá 46,2 tỉ USD cho Ukraina.

Đức đã cung cấp cho Ukraina vũ khí và thiết bị trị giá 10,7 tỉ USD, Anh 5,7 tỉ USD, Đan Mạch 5,2 tỉ USD và Hà Lan là 4,1 tỉ USD.

Nguồn cung vũ khí của Mỹ cho Ukraina đột ngột dừng lại vào hồi đầu năm 2024, do yêu cầu viện trợ bị trì hoãn. Gần đây, khi Thượng viện thông qua đạo luật tái cung cấp tên lửa và đạn dược, Tổng thống Ukraina Zelensky khẳng định, cam kết này đã tô đậm vai trò của Mỹ như một ngọn hải đăng của nền dân chủ và thế giới tự do.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Đức muốn bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraina

Song Minh |

Các nhà lập pháp Đức muốn bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraina từ Ba Lan và Romania.

Đàm phán về Ukraina mà không có Nga thì chỉ là tầm phào

Khánh Minh |

Quan chức cao cấp Nga cho hay, đàm phán về giải quyết xung đột Ukraina mà không có sự tham gia của Nga thì chỉ là tầm phào vô nghĩa.

Nga vạch trần điểm yếu của Ukraina ở Kharkov

Song Minh |

Đối với Ukraina, tháng 5 đang trở thành tháng tàn khốc nhất, liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là ở Kharkov.

Hơn 6 năm triển khai, dự án khu nhà công nhân ở Bến Tre vẫn là bãi đất hoang

Thành Nhân |

Dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) sau điều chỉnh nhiều lần thi công vẫn không hoàn thành.

Người dân Hải Phòng "bỏ" nước sạch: Tập trung chuyển đổi vùng cấp nước

Mai Dung |

Theo thông tin từ UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), 13/18 nhà máy nước đang hoạt động trên địa bàn cho chất lượng nước kém. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hàng trăm hộ dân “bỏ” nước sạch, quay về dùng giếng khoan.

Mẹ và vợ ông chủ Việt Á xin trả lại trăm tỉ bị kê biên, phong tỏa

Việt Dũng |

Trong khi mẹ của Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - đề nghị tòa phúc thẩm xem xét trả lại số tiền hàng trăm tỉ cho con trai vay, vợ bị cáo cũng mong giải tỏa sổ tiết kiệm mang tên 2 con mình.

Phụ huynh gấp rút tìm lớp tiền tiểu học, sợ con không theo kịp bạn bè

Ngọc Trà - Vũ Linh |

Chỉ còn 4 tháng nữa, các bé sinh năm 2017 cuối cấp bậc mầm non sẽ bước vào lớp 1. Thời gian này, nhiều bậc phụ huynh lo lắng, tìm lớp tiền tiểu học cho con với mong muốn các con sẽ có nền tảng tốt nhất để bước vào lớp 1. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, việc cho trẻ tham gia lớp tiền tiểu học cũng được nhiều phụ huynh lo lắng.

Quân “Idol” ở Quảng Trị bị truy tố tội danh liên quan đến ma túy

HƯNG THƠ |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố Nguyễn Quốc Quân, tức Quân “Idol” - với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đức muốn bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraina

Song Minh |

Các nhà lập pháp Đức muốn bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraina từ Ba Lan và Romania.

Đàm phán về Ukraina mà không có Nga thì chỉ là tầm phào

Khánh Minh |

Quan chức cao cấp Nga cho hay, đàm phán về giải quyết xung đột Ukraina mà không có sự tham gia của Nga thì chỉ là tầm phào vô nghĩa.

Nga vạch trần điểm yếu của Ukraina ở Kharkov

Song Minh |

Đối với Ukraina, tháng 5 đang trở thành tháng tàn khốc nhất, liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là ở Kharkov.