Ukraina cho biết, Belarus đã triển khai một lực lượng binh sĩ và thiết bị đáng kể tại biên giới chung giữa 2 nước.
Bộ Ngoại giao Ukraina cảnh báo Belarus không được phạm sai lầm.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraina cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang Belarus "chấm dứt những hành động thù địch" và rút quân khỏi phạm vi biên giới.
Ukraina cũng cáo buộc các lực lượng đặc nhiệm Belarus, các cựu thành viên của nhóm lính đánh thuê Wagner nằm trong số những người triển khai ở biên giới chung giữa Ukraina với Belarus.
Thiết bị mà Belarus triển khai ở biên giới gồm xe tăng, pháo binh, hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật. Địa điểm mà Belarus bố trí các thiết bị này là tại vùng Gomel, gần biên giới phía bắc của Ukraina.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Ukraina "chưa bao giờ và sẽ không có bất kỳ hành động thù địch nào chống lại người dân Belarus".
Ngày 18.8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraina triển khai hơn 120.000 binh sĩ tại biên giới với Belarus và triển khai gần 1/3 lực lượng vũ trang của nước này dọc theo toàn bộ biên giới.
Ngày 16.8, Belarus cho biết đã điều máy bay, lực lượng phòng không và thiết giáp tới biên giới với Ukraina.