Ukraina dự đoán về chiến dịch quân sự mới tại Donbass

K.M |

Yury Bobrov, sỹ quan bộ phận pháp lý của Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraina cho biết Kiev có thể khởi động một chiến dịch quân sự ở Donbass mà không cần chấm dứt hoạt động "chống khủng bố".

Ông kêu gọi cần phân biệt khái niệm chiến dịch quân sự theo Bộ luật về tái hòa nhập Donbass với hoạt động "chống khủng bố".

"Hoạt động này đã được bắt đầu vào năm 2014 và vẫn đang tiếp tục, không phụ thuộc vào việc thực hiện bộ luật về tái hòa nhập Donbass. Việc quyết định gia hạn hay chấm dứt hoạt động sẽ do người đứng đầu trung tâm chống khủng bố của Cơ quan An ninh SBU thực hiện" - Sputnik dẫn lời ông Bobrov cho biết.

Đại diện của Bộ Tổng Tham mưu tin tưởng rằng "hoạt động chống khủng bố vẫn sẽ tiếp tục không phụ thuộc vào việc bắt đầu hay kết thúc chiến dịch của các lực lượng thống nhất".

Theo ông Bobrov, ứng cử viên của vị trí chỉ huy lực lượng thống nhất đã được xác định, và sẽ được tổng thống thông qua trong tương lai gần. Ứng viên chính là một vị tướng có kinh nghiệm chiến trường tại Donbass, đại diện của Bộ Tổng Tham mưu nói thêm.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bán 47 triệu USD vũ khí cho Ukraina bất chấp Nga phản đối

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký thỏa thuận bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraina trị giá 47 triệu USD, bất chấp sự phản đối của Nga.

Mátxcơva tuyên bố, quan hệ Nga-Mỹ sẽ khó hàn gắn

H.Liên |

Mátxcơva hôm 21.2 tuyên bố sẽ rất khó cải thiện quan hệ Nga-Mỹ vốn đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh Lạnh do cáo buộc can thiệp bầu cử và khủng hoảng ở Syria và Ukraina.

Nga "nổi đóa" khi Ukraina ký luật tái hòa nhập Donbass

Ngọc Vân |

Việc ký luật tái hòa nhập Donbass chứng tỏ Kiev ủng hộ những tội ác quân sự ở đông Ukraina của các lực lượng thân chính phủ và dân tộc chủ nghĩa - TASS dẫn lời đặc phái viên OSCE của Nga phát biểu hôm 21.2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ bán 47 triệu USD vũ khí cho Ukraina bất chấp Nga phản đối

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký thỏa thuận bán tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraina trị giá 47 triệu USD, bất chấp sự phản đối của Nga.

Mátxcơva tuyên bố, quan hệ Nga-Mỹ sẽ khó hàn gắn

H.Liên |

Mátxcơva hôm 21.2 tuyên bố sẽ rất khó cải thiện quan hệ Nga-Mỹ vốn đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh Lạnh do cáo buộc can thiệp bầu cử và khủng hoảng ở Syria và Ukraina.

Nga "nổi đóa" khi Ukraina ký luật tái hòa nhập Donbass

Ngọc Vân |

Việc ký luật tái hòa nhập Donbass chứng tỏ Kiev ủng hộ những tội ác quân sự ở đông Ukraina của các lực lượng thân chính phủ và dân tộc chủ nghĩa - TASS dẫn lời đặc phái viên OSCE của Nga phát biểu hôm 21.2.