Trung Quốc thành nhà cung cấp năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Châu Âu đã mất vị trí nhà cung cấp năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất thế giới vào Trung Quốc khi các nhà phát triển ở Vương quốc Anh vật lộn với chi phí cao hơn và giá điện trì trệ.

Theo Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC), thị trường năng lượng gió ngoài khơi đạt tổng cộng 64,3 gigawatt điện trên toàn cầu vào năm ngoái, trong đó Trung Quốc đóng góp khoảng 49% và châu Âu là 47%.

Các nhà sản xuất lớn trong lĩnh vực năng lượng gió đối mặt với tình trạng giảm lợi nhuận trong vài năm qua nên phải rút lui hoặc rút lui có chọn lọc khỏi các thị trường nhỏ hoặc chuyển biến chậm hơn.

Trong báo cáo toàn cầu hàng năm, GWEC cho hay, giữa những năm 2020 “có thể xảy ra tắc nghẽn chuỗi cung ứng ở mọi khu vực trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc”.

Rebecca Williams - người đứng đầu bộ phận gió ngoài khơi toàn cầu tại GWEC - cho biết: “Cần đầu tư và hợp tác toàn cầu ngay để giải quyết những nút thắt này”.

Ở châu Âu, tỉ lệ lắp đặt năm ngoái ở mức thấp nhất kể từ năm 2016. Tổng công suất gió ngoài khơi của châu Âu đạt 30 gigawatt vào năm ngoái, 46% trong số đó là từ Vương quốc Anh.

Dù Vương quốc Anh vẫn thống trị lĩnh vực năng lượng gió trên biển của châu Âu nhưng tham vọng trở thành nước xuất khẩu năng lượng gió sạch của nước này có nguy cơ thất bại khi các quốc gia khác ở châu Âu đang bắt kịp, theo Telegraph.

Chi phí chuỗi cung ứng tăng đẩy giá turbine gió tăng, trong khi lãi suất toàn cầu tăng khiến chi phí tái cấp vốn tăng đáng kể.

Tháng 7 năm nay, công ty Vattenfall của Thụy Điển đã tạm dừng phát triển một trang trại gió lớn 1,4 gigawatt ngoài khơi Norfolk sau khi lạm phát tăng cao khiến dự án không thể thực hiện được.

Ông Boris Johnson đặt mục tiêu biến nước Anh thành “Saudi Arabia của gió” khi ông còn là Thủ tướng Anh vào năm 2020. Vương quốc Anh có mục tiêu xây dựng 50 gigawatt năng lượng gió ngoài khơi vào năm 2030, từ mức hiện tại là khoảng 14 gigawatt.

Tuy nhiên, báo cáo của GWEC cho thấy, tỉ lệ các dự án gió ngoài khơi mới của Vương quốc Anh trong vòng một thập kỷ tới dự kiến giảm xuống còn khoảng 1/5 mức hiện nay khi Đức, Đan Mạch, Hà Lan và Pháp đẩy mạnh xây dựng các trang trại gió trong nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết giúp người Trung Quốc kéo dài tuổi thọ 2 năm so với thập kỷ trước

Ngọc Vân |

Người Trung Quốc kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm nhờ cuộc chiến chống ô nhiễm.

Tăng cường hợp tác ở Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc - châu Phi

Thanh Hà |

Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc - châu Phi lần thứ 3 diễn ra tại Trung Quốc từ 28.8 đến 2.9.2023. Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tham dự phiên họp toàn thể của diễn đàn và có bài phát biểu dẫn đề.

Nhà xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới tìm cách tăng ảnh hưởng lên giá cả

Thanh Hà |

Nga đang đánh giá khả năng thành lập một công ty thương mại hợp nhất để xuất khẩu phân bón, Bloomberg thông tin.

Lý giải nguyên nhân nhiều ôtô không được vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trong trường hợp lưu lượng phương tiện quá đông hoặc gặp sự cố, lực lượng chức năng sẽ đóng cao tốc, đồng thời chuyển hướng các phương tiện liên quan, theo đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh vụ AIC?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của các bị can thuộc Sở Y tế trong vụ Công ty AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 50 tỉ ngân sách Nhà nước, cơ quan chức năng còn nêu cá nhân liên quan gồm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh...

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Bí quyết giúp người Trung Quốc kéo dài tuổi thọ 2 năm so với thập kỷ trước

Ngọc Vân |

Người Trung Quốc kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm nhờ cuộc chiến chống ô nhiễm.

Tăng cường hợp tác ở Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc - châu Phi

Thanh Hà |

Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc - châu Phi lần thứ 3 diễn ra tại Trung Quốc từ 28.8 đến 2.9.2023. Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tham dự phiên họp toàn thể của diễn đàn và có bài phát biểu dẫn đề.

Nhà xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới tìm cách tăng ảnh hưởng lên giá cả

Thanh Hà |

Nga đang đánh giá khả năng thành lập một công ty thương mại hợp nhất để xuất khẩu phân bón, Bloomberg thông tin.