Việt Nam tái khẳng định chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định tại Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 9, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ngày 23-24.6, Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 9 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại tướng Sergey Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam có bài phát biểu tại phiên toàn thể 2 xoay quanh nội dung chính "Các quan điểm chiến lược về an ninh khu vực".

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, trong bối cảnh, tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường, việc đề cập đến những quan điểm chiến lược về an ninh khu vực là hết sức thiết thực, thể hiện nhận thức của các quốc gia trước những thách thức to lớn cần phải vượt qua; đồng thời, phản ánh mong muốn duy trì môi trường hòa bình, ổn định, làm tiền đề cho hợp tác, phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng, nhiều quốc gia trong khu vực đã có những phát triển như vũ bão, trở thành những câu chuyện thành công, góp phần đưa Châu Á-Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng toàn cầu và đi đầu trong liên kết kinh tế, là trọng tâm chiến lược toàn cầu. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn với các vấn đề có tính chất toàn cầu, bao gồm cả thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, an ninh mạng, thảm họa thiên tai...

“Đặc biệt, từ đầu năm 2020 tới nay, cả thế giới đang phải gồng mình để ứng phó với một mối đe dọa chưa từng có trong lịch sử do đại dịch COVID-19 gây ra. Đứng trước những thách thức này khiến chúng ta không khỏi quan ngại, song chúng ta có cơ sở để lạc quan về những điều tốt đẹp mà xu thế hợp tác, đối thoại cũng như các cơ chế đa phương nhiều tầng nấc trong khu vực mang lại" - Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực quốc phòng, không thể không nhắc tới các cơ chế do ASEAN làm chủ đạo, điển hình như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Được hình thành chưa lâu, nhưng ADMM+ đã có những đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định của khu vực với tư cách là diễn đàn chia sẻ về quốc phòng-an ninh cũng như cơ chế thúc đẩy hợp tác thực chất.

Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao vai trò của Nga trong khu vực, đặc biệt hợp tác trong khuôn khổ ADMM+ cũng như những đề xuất hợp tác đa phương của Nga với ASEAN như các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nga, Diễn tập Hàng hải ASEAN-Nga, các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng Nga khởi xướng và chủ trì tổ chức, trong đó có Hội thao quân sự quốc tế Army Games. Các hoạt động thực tế đã góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm tiền đề cho các hoạt động hợp tác, tăng cường khả năng phối hợp hoạt động chung giữa các lực lượng tham gia.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, những hoạt động này là minh chứng cho việc Nga đang ngày càng khẳng định vai trò của mình tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác và quan hệ hữu nghị với các nước ASEAN, trở thành nhân tố tích cực cùng ASEAN duy trì sự cân bằng trong khu vực, ngăn ngừa xung đột và chiến tranh, giảm chạy đua vũ trang, góp phần duy trì môi trường hòa bình, bảo đảm an ninh, ổn định ở khu vực.

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, về phần mình, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng, trong đó có tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các quy định thống nhất trong khu vực; tích cực, chủ động hợp tác với các nước, trong đó có Nga nhằm bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vì cuộc sống của người dân. “Từ những kinh nghiệm xương máu của dân tộc mình, Việt Nam hiểu giá trị của hòa bình và cũng sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho công cuộc bảo vệ hòa bình vì lợi ích không chỉ của chúng tôi mà còn của tất cả các quốc gia khác" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh.

Qua 9 lần tổ chức, Hội nghị An ninh quốc tế Moscow tiếp tục khẳng định là một diễn đàn hàng đầu tại khu vực, đóng góp vào việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh tại Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chào mừng hội nghị. Tổng Thư ký Gutterres nhấn mạnh sự cần thiết hồi sinh chủ nghĩa đa phương theo những điều kiện rõ ràng nhất có thể. Quan hệ đối tác giữa các quốc gia thành viên, tổ chức khu vực và Liên Hợp Quốc có thể giải quyết đầy đủ những thách thức về hòa bình và an ninh toàn cầu. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh, trong bối cảnh quá trình địa chính trị ngày càng trở nên phức tạp, tất cả các quốc gia phải cùng nỗ lực. Công việc tập thể này phải dựa trên luật pháp quốc tế và các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị an ninh Munich: Ông Biden khẳng định "nước Mỹ đã trở lại"

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden khẳng định "Nước Mỹ đã trở lại" trong thông điệp tại Hội nghị An ninh Munich 2021.

Thượng tướng Phan Văn Giang: Xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xuân Hải |

Ngày 27.1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng gửi thông điệp tới Hội nghị An ninh và Khí hậu Berlin 2

|

Ngày 24.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp gửi Hội nghị trực tuyến An ninh và Khí hậu Berlin lần 2.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hội nghị an ninh Munich: Ông Biden khẳng định "nước Mỹ đã trở lại"

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden khẳng định "Nước Mỹ đã trở lại" trong thông điệp tại Hội nghị An ninh Munich 2021.

Thượng tướng Phan Văn Giang: Xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xuân Hải |

Ngày 27.1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng gửi thông điệp tới Hội nghị An ninh và Khí hậu Berlin 2

|

Ngày 24.6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có thông điệp gửi Hội nghị trực tuyến An ninh và Khí hậu Berlin lần 2.