Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu toàn bộ thủy sản Nhật Bản

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ đình chỉ nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ Nhật Bản bắt đầu từ 24.8 để ngăn ngừa rủi ro từ việc Nhật Bản xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) thông báo đã quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn toàn diện rủi ro ô nhiễm phóng xạ do Nhật Bản xả nước thải phóng xạ.

Động thái này nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, quyết định này được đưa ra tuân theo luật an toàn thực phẩm của Trung Quốc, các nghị định hành chính liên quan đến an toàn xuất nhập khẩu thực phẩm, cũng như thỏa thuận của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) liên quan đến việc áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch.

Một quan chức của Cục an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay, cơ quan hải quan Trung Quốc rất lo ngại về nguy cơ ô nhiễm phóng xạ, xuất phát từ việc xả nước thải, với thực phẩm và nông sản của Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo quan chức này, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Nhật Bản xả nước thải ra đại dương và linh hoạt điều chỉnh các biện pháp giám sát liên quan để ngăn ngừa rủi ro với sức khỏe và an toàn thực phẩm của người dân Trung Quốc.

Nhật Bản thông báo bắt đầu xả ra biển hơn 1 triệu tấn nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima từ ngày 24.8.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho hay, lần xả nước thải đầu tiên kéo dài trong khoảng 17 ngày, xả tổng cộng 7.800 mét khối.

Theo TEPCO, mỗi lít nước xả sẽ chứa khoảng 190 becquerel tritium, thấp hơn giới hạn 10.000 becquerel mỗi lít cho nước uống do Tổ chức Y tế Thế giới quy định. Một becquerel là một đơn vị phóng xạ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cổ vật từ di chỉ Tam Tinh Đôi lần đầu trưng bày ngoài Trung Quốc đại lục

Thanh Hà |

Bảo tàng Cung điện Hong Kong ở Hong Kong (Trung Quốc) trưng bày những cổ vật được khai quật tại di tích Tam Tinh Đôi.

Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt siêu sâu hơn 30 tỉ m3

Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát hiện hơn 30,5 tỉ m3 khí đốt ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam nước này.

Trung Quốc tìm nguồn nước uống từ quốc gia láng giềng

Thanh Hà |

Kyrgyzstan đã mời Trung Quốc khai thác nguồn nước uống từ các sông băng dồi dào của nước này.

Manh mối bất ngờ có thể giúp tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Khánh Minh |

Những con hà được tìm thấy trên một mảnh vỡ máy bay có thể là chìa khóa để giải mã bí ẩn MH370, chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào năm 2014.

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận nhận quà Tết, vì "đến nhà bị cáo không dễ"

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị thẩm vấn hành vi lợi dụng chức vụ trong vụ án cây xanh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận việc chỉ đạo "miệng" chuyển từ đấu thầu sang đặt hàng, cũng như không nhận vật chất.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân từ trần

Chân Phúc |

GS.TS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - từ trần vào hồi 13h02 ngày 25.8.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175 (TPHCM).

Bắt khẩn cấp người phụ nữ trói bé trai 8 tuổi vào cột điện rồi đánh đập ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến việc bé trai 8 tuổi bị trói vào cột điện rồi đánh đập bởi một người phụ nữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú Quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Cổ vật từ di chỉ Tam Tinh Đôi lần đầu trưng bày ngoài Trung Quốc đại lục

Thanh Hà |

Bảo tàng Cung điện Hong Kong ở Hong Kong (Trung Quốc) trưng bày những cổ vật được khai quật tại di tích Tam Tinh Đôi.

Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt siêu sâu hơn 30 tỉ m3

Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát hiện hơn 30,5 tỉ m3 khí đốt ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam nước này.

Trung Quốc tìm nguồn nước uống từ quốc gia láng giềng

Thanh Hà |

Kyrgyzstan đã mời Trung Quốc khai thác nguồn nước uống từ các sông băng dồi dào của nước này.