Trung Quốc sở hữu 3 "viên ngọc quý" trong ngành đóng tàu

Thanh Hà |

Năm 2023, ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đã hoàn tất "viên ngọc quý thứ 3 trên vương miện" với việc siêu tàu du lịch Adora Magic City được đưa vào hoạt động.

Trung Quốc ghi nhận gia tăng mạnh mẽ về sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và số lượng đơn đặt hàng sẵn trong năm qua, với 3 chỉ số chính đảm bảo vị trí dẫn đầu trên thị trường đóng tàu toàn cầu trong 14 năm liên tiếp, CGTN dẫn số liệu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố ngày 15.1.

Trung Quốc cũng trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới đạt được mức tăng trưởng toàn diện ở 3 chỉ số.

Trong 12 tháng qua, sản lượng đóng tàu của Trung Quốc đạt 42,32 triệu tấn trọng tải toàn phần (dwt), tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 50,2% tổng sản lượng của thế giới.

Các đơn đặt hàng mới tăng 56,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 71,2 triệu tấn trọng tải toàn phần trong giai đoạn này, chiếm 66,6% tổng số đơn đặt hàng của thế giới.

Tính đến cuối tháng 12.2023, khối lượng đơn đặt hàng sẵn là 139,39 triệu tấn trọng tải toàn phần, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 55% tổng lượng đặt hàng của thế giới.

Theo CGTN, các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng lớn, tàu sân bay và siêu tàu du lịch được mệnh danh là "3 viên ngọc quý" ở Trung Quốc.

Năm 2023, ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đã hoàn tất "viên ngọc quý thứ 3 trên vương miện" với việc Adora Magic City - tàu du lịch lớn đầu tiên được đóng độc lập ở Trung Quốc - được đưa vào hoạt động.

Siêu tàu du lịch này vừa kết thúc chuyến hành trình thương mại đầu tiên vào đầu tháng 1.1024, đưa hơn 3.000 hành khách đến Nagasaki và Fukuoka của Nhật Bản và đảo Jeju của Hàn Quốc trong chuyến đi kéo dài 7 ngày 6 đêm.

Trong tương lai, tàu du lịch Adora Magic City sẽ mở rộng thêm các tuyến mới, với các đối tác ở Đông Nam Á và các bên tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, tàu Adora Magic City bao gồm hơn 25 triệu bộ phận, gấp 5 lần so với máy bay C919 và 13 lần so với tàu cao tốc Phục Hưng.

Số lượng lớn vật liệu kỹ thuật, độ khó kỹ thuật cao và sự phối hợp của các chuỗi cung ứng phức tạp khiến việc thiết kế và đóng tàu vô cùng phức tạp.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã nỗ lực tạo ra những đột phá trong các công nghệ then chốt liên quan đến các bộ phận như kiểm soát trọng lượng và trọng lực, độ rung và tiếng ồn cũng như an toàn hàng hải. Cần tới 8 năm nghiên cứu khoa học và 5 năm thiết kế, đóng tàu trước khi con tàu được giao vào tháng 11.2023.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Tết lên trạm Thiên Cung

Thanh Hà |

Tên lửa Trường Chinh 7 và tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 đã được vận chuyển tới bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Trực thăng nội địa cỡ lớn của Trung Quốc bay thử trong thời tiết giá lạnh

Thu Ánh |

Trực thăng dân dụng cỡ lớn AC313A do Trung Quốc phát triển độc lập đã bắt đầu thử nghiệm bay trong thời tiết giá lạnh.

Lịch năm 1996 được người Trung Quốc săn lùng

Linh Nhi |

Người Trung Quốc đổ xô mua lịch năm 1996 bởi có sự trùng hợp ngẫu nhiên với năm 2024.

Toàn cảnh tuyến cao tốc gần 9.000 tỉ sắp được mở rộng thêm 2 làn xe

HỮU CHÁNH |

Mật độ phương tiện cao trong khi mỗi chiều chỉ có hai làn khiến Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thường xuyên ùn tắc, không đảm bảo tốc độ cho phép. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây đã thống nhất sớm mở rộng tuyến cao tốc từ 4 lên 6 làn xe để giải quyết tình trạng trên.

Loạt hệ số phồng to ở dự án liên quan đến ông Nguyễn Công Khế vừa bị bắt tạm giam

Lam Duy |

Dự án ở khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TPHCM liên quan đến việc ông Nguyễn Công Khế bị bắt tạm giam có nhiều thay đổi về chiều cao, chức năng sử dụng đất, tổng số căn hộ cũng như quy mô dân số.

Bắt giam Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Việt Bắc |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Bình bị bắt giam do có nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị cho các trường học.

Bất ngờ xuất hiện mưa đá ở tỉnh Lai Châu

Tân Văn |

Một cơn mưa đá kéo dài 15 phút trút xuống xã Thum Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một xưởng gỗ công nghiệp ở xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) bị cháy trong đêm, đến gần 9h sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ chở hàng Tết lên trạm Thiên Cung

Thanh Hà |

Tên lửa Trường Chinh 7 và tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 đã được vận chuyển tới bệ phóng tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Trực thăng nội địa cỡ lớn của Trung Quốc bay thử trong thời tiết giá lạnh

Thu Ánh |

Trực thăng dân dụng cỡ lớn AC313A do Trung Quốc phát triển độc lập đã bắt đầu thử nghiệm bay trong thời tiết giá lạnh.

Lịch năm 1996 được người Trung Quốc săn lùng

Linh Nhi |

Người Trung Quốc đổ xô mua lịch năm 1996 bởi có sự trùng hợp ngẫu nhiên với năm 2024.