3 tháng liên tiếp xảy ra 3 trận mưa đá là hiện tượng bất thường

Khánh Vũ (ghi) |

TS Vũ Văn Thăng - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khí hậu - Khí tượng (Viện Khí hậu Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu) khẳng định: Mưa đá liên tục xảy ra trong 3 tháng qua là hiện tượng bất thường.

Mưa đá hình thành bên trong những đám mây đối lưu (mây dông đơn ổ, đa ổ, đường tố...) nơi mà có sự bất ổn định khí quyển lớn với dòng thăng mạnh mẽ và nguồn ẩm dồi dào.
Trong những đám mây đối lưu này thì dòng thăng mạnh mẽ giúp đưa các hạt nước mưa và các tinh thể băng ngược lên vào trong đám mây nơi có nhiệt độ đóng băng thấp và các hạt mưa sẽ đóng băng thành tuyết, hoặc các hạt băng nếu như sẵn có các hạt nhân ngưng kết.

Sau đó các hạt băng được chuyển động lên xuống trong đám mây, nơi có hàng triệu các hạt nước siêu lạnh, va chạm với bề mặt băng và ngay lập tức bị đóng băng trên bề mặt đó, tạo thành các hạt băng lớn hơn. Lúc này, khi các hạt băng hay các hạt mưa đá đã lên tới đỉnh đám mây, nó bắt đầu rơi xuống trên rìa phía ngoài của đám mây nơi có dòng thăng yếu hơn.

Các hạt đá tiếp tục rơi xuống khu vực có dòng thăng mạnh hơn và quá trình này lại lặp lại tạo thành những hạt đá có kích thước lớn hơn, cho đến khi dòng thăng không thể đẩy nó đi lên được nữa, nó rơi xuống khỏi đám mây và rơi xuống mặt đất thành mưa đá.

Mưa đá dày đặc xảy ra trên địa bàn thị trấn Si Ma Cai, xã Sán Chải và xã Nàn Sán (Lai Châu). Ảnh: PCTT
Mưa đá dày đặc xảy ra trên địa bàn thị trấn Si Ma Cai, xã Sán Chải và xã Nàn Sán (Lai Châu). Ảnh: PCTT

Mưa đá thường xảy ra nhiều nhất ở các vùng núi tiếp đến là các khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn ở vùng đồng bằng ít xảy ra hơn.

Các tỉnh miền núi phía bắc chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh tràn về, kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao gây ra. Đặc biệt là trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh, vào các tháng này thường có sự giao tranh mãnh liệt giữa các phần tử không khí ở hai khối không khí có bản chất trái ngược nhau (nóng ẩm và lạnh khô).

Chính sự giao tranh này tạo nên những vùng đối lưu rất mạnh gây ra mưa rào và dông mạnh và kèm mưa đá.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra 3 trận mưa đá, giông lốc. So với quy luật khí hậu thì những trận mưa đá gần đây xảy ra với mật độ dày hơn, diện rộng hơn và đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, có thể coi là hiện tượng bất thường của thời tiết.

Theo báo cáo của Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) thì biến đổi khí hậu đã đang xảy ra và quá trình này không thể đảo ngược trên quy mô toàn cầu. Biến đổi khí hậu gia tăng một số hiện tượng thời tiết cực đoan về tần suất và cường độ và thời gian xuất hiệnnhư tăng nắng nóng, dông lốc, tô vòi rồng, mưa đá, mùa đông ngắn lại, mùa hè dài hơn… (IPCC SRCCL 2019).

Biến đổi khí hậu tác động từ quy mô toàn cầu, khu vực cho đến các địa phương và biểu hiện cũng như tác động của nó rất khác nhau ở mỗi quốc gia, lãnh thổ. Tác động của biến đổi khí hậu đối với mỗi hiện tượng, mỗi ngành nghề, mỗi khu vực, mỗi đối tượng là rất khác nhau. Tuy nhiên các biến động gần đây của một số loại hình thiên tai đang ngày càng gia tăng về tần suất, cường độ và không tuân theo quy luật khí hậu cũng sẽ được xem xét và được coi là những dấu hiệu của biến đổi khí hậu.

Mưa đá xảy ra vào đêm 17 và ngày 18.3.2020 tại 8 tỉnh (Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Giang) đã làm 3.188 nhà hư hỏng, tốc mái; 1.028ha hoa màu gãy đổ; 214 con gia súc, gia cầm bị chết. Ước thiệt hại 14,06 tỉ đồng.

Khánh Vũ (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Mưa đá lại khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Khánh Vũ |

Đêm 17.3, tại 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá, thống kê ban đầu cho thấy có một số thiệt hại.

Gia tăng số người thương vong do mưa đá, giông lốc ở vùng núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Thống kê mới nhất cho thấy, mưa đá và dông lốc đêm 2.3 và sáng 3.3.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 2 người chết, 16 người bị thương.

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Mưa đá lại khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Khánh Vũ |

Đêm 17.3, tại 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ đã xảy ra mưa đá, thống kê ban đầu cho thấy có một số thiệt hại.

Gia tăng số người thương vong do mưa đá, giông lốc ở vùng núi phía Bắc

Khánh Vũ |

Thống kê mới nhất cho thấy, mưa đá và dông lốc đêm 2.3 và sáng 3.3.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 2 người chết, 16 người bị thương.

Yên Bái: Gần 170 gia đình công nhân lao động thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mạnh Hùng |

Ngày 4.4, đồng chí Phan Tiến Thạch, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái cho biết, trận mưa đá và dông lốc xảy ra lúc tối ngày 2.3.2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái, khiến 168 gia đình công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại.