Trung Quốc có kế hoạch hợp tác với Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, an ninh hạt nhân và khám phá vũ trụ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh ngày 9.12.
Ông Tập Cận Bình nêu phát biểu này tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, trong hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo và quan chức từ 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – trong chuyến thăm 3 ngày tới Saudi Arabia.
Cả Trung Quốc và Saudi Arabia đều mô tả chuyến thăm của ông Tập Cận Bình trong tuần này là sự kiện lịch sử mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Trung Đông.
Các quốc gia Arab đang xây dựng mối quan hệ ngày càng rộng rãi hơn với Trung Quốc, mở rộng sang các hoạt động mua bán vũ khí, chuyển giao công nghệ và các dự án cơ sở hạ tầng.
Các công ty Trung Quốc đang xây dựng những thành phố mới ở Ai Cập và Saudi Arabia, bán công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho các chính phủ vùng Vịnh và hợp tác với khu vực này trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.
“Làm việc với nhiều bên là điều sẽ đưa chúng ta và cả thế giới đến một giai đoạn phát triển và thịnh vượng mới" - Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, cho biết trong cuộc họp báo ngày 9.12.
Trong bài phát biểu ngày 9.12, ông Tập Cận Bình cho hay, Trung Quốc và các nước vùng Vịnh sẽ thiết lập một diễn đàn chung để sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình cũng như thành lập một trung tâm an ninh hạt nhân Trung Quốc - vùng Vịnh.
Ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc cũng muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia vùng Vịnh trong lĩnh vực khám phá vũ trụ và cơ sở hạ tầng, đồng thời các bên đang thảo luận về việc thành lập một trung tâm chung để thám hiểm Mặt trăng và không gian sâu.
Trung Quốc sẽ hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh đào tạo phi hành gia để đưa lên trạm vũ trụ của Trung Quốc làm việc với các phi hành gia Trung Quốc và tiến hành các thí nghiệm khoa học.
Chủ tịch Trung Quốc cũng mong muốn các nước vùng Vịnh sử dụng Sàn giao dịch dầu mỏ và khí đốt Thượng Hải để thanh toán các hợp đồng mua bán dầu khí bằng tiền tệ Trung Quốc - đồng nhân dân tệ.
Saudi Arabia là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, thường được định giá bằng USD.
Saudi Arabia từ lâu là một đồng minh thân cận của Mỹ nhưng mối quan hệ của nước này với Trung Quốc đã được mở rộng nhanh chóng. Ông Tập Cận Bình và Quốc vương Salman đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày 8.12.
Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình khẳng định năng lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc ở vùng Vịnh trong vòng 3 đến 5 năm tới. Ông đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn dầu thô từ các nước vùng Vịnh và có kế hoạch tăng nhập khẩu khí đốt.
Ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc cũng mong muốn hợp tác với các chính phủ vùng Vịnh để tăng cường hợp tác về công nghệ 5G và 6G cho các mạng di động băng thông rộng.