Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã bắt đầu mua những lô dầu thô của Nga trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh và biện pháp áp giá trần với dầu của Nga do EU áp đặt sắp có hiệu lực, Bloomberg đưa tin ngày 2.12.
Bản tin dẫn dữ liệu từ các nhà giao dịch giấu tên cho biết, các nhà máy lọc dầu tư nhân ở Trung Quốc đã mua một số lô dầu thô ESPO của Nga để hàng cập cảng từ tháng 12.2022 đến tháng 1.2023.
Các nhà giao dịch giải thích, những lô hàng này được giao dịch ở mức giá giảm mạnh hơn so với dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu. Mức giá này chênh lệch rất lớn so với giá dầu được ghi nhận chỉ vài tuần trước đó.
“Có thông tin rằng hàng hóa được mua bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chứ không phải USD và được cấp ngân sách thông qua các ngân hàng và tổ chức địa phương" - Bloomberg cho hay.
Thông tin Trung Quốc tăng mua dầu của Nga được công bố khi thời hạn ngày 5.12, tức ngày các biện pháp trừng phạt mới với dầu của Nga mà EU áp đặt sẽ có hiệu lực. Theo lệnh này, EU mở rộng lệnh cấm với dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm và ngân hàng cho dầu mỏ của Nga trừ khi tuân thủ mức giá trần mà khối đưa ra.
Bản tin chỉ ra, các nhà giao dịch quan tâm đến việc liệu Trung Quốc và Ấn Độ có thể tiếp tục mua dầu thô của Nga hay không và liệu các quốc gia này có tuân theo mức giá trần được đề xuất không hoặc có chuyển sang tìm các nhà cung cấp ngoài EU hay không.
Tới 2.12, EU được cho là đã tạm thời đồng ý về mức giá trần 60 USD/thùng với dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển. Nga trước đó cảnh báo sẽ ngừng vận chuyển dầu tới các quốc gia ủng hộ giá trần.