Trung Quốc khử trùng toàn thành phố Tây An

Thanh Hà |

Thành phố Tây An, phía tây Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp khử trùng rộng rãi từ cuối ngày 26.12 để ngăn chặn tăng lây nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát khiến 13 triệu cư dân thành phố trong tình trạng phong tỏa.

Giới chức Tây An đang phun thuốc khử trùng khắp thành phố và yêu cầu người dân đóng cửa sổ và tránh chạm vào các bề mặt cấu trúc cũng như thảm thực vật trên đường phố, Bloomberg đưa tin.

Việc thành phố phía tây Trung Quốc khử trùng diễn ra khi số ca lây nhiễm hàng ngày tăng vọt lên khoảng 150 ca vào ngày 26.12 và 27.12. Giới chức y tế địa phương đang nỗ lực phát hiện ra các ca mới thông qua đợt xét nghiệm COVID19 hàng loạt lần thứ 4.

Olympic mùa đông 2022 sẽ khai mạc ngày 4.2 ở Bắc Kinh. Ngày 27.12, Trung Quốc thông báo có tổng số 162 ca COVID-19 trong nước, với 150 ca từ Tây An, số ca hàng ngày cao nhất kể từ tháng 1.2021. Sự gia tăng số ca mắc ở cấp độ này là hiếm thấy ở Trung Quốc, quốc gia lớn duy nhất trên thế giới vẫn đang tích cực ngăn chặn virus thông qua kiểm soát chặt chẽ biên giới và phong tỏa nghiêm ngặt trong nước theo chiến lược "Zero-COVID".

Đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Tây An đã ghi nhận hơn 600 ca trong vòng chưa đầy 3 tuần và được cho là do biến thể Delta thúc đẩy. Bloomberg nhận định, đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc nêu bật những thách thức mà nước này phải đối mặt trong nỗ lực đưa số ca COVID-19 về 0 khi virus đột biến và có khả năng phá vỡ những biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt nhất.

Trung Quốc cũng đã ghi nhận một số ca nhiễm biến thể Omicron ở những du khách đến từ các quốc gia khác nhưng chưa ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng nào với biến thể này.

Giới chức đã phong tỏa Tây An vào tuần trước do lo ngại virus lây lan rộng với nhiều ca lây truyền không xác định được nguồn lây.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Zhang Boli - cố vấn y tế cấp cao của chính phủ về COVID-19 - cho biết, Trung Quốc vẫn có thể kiểm soát được đợt bùng phát trước khi hết tháng 1.2021, trước khi khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm nóng COVID-19 của Trung Quốc tăng số ca mắc mới

Hải Anh |

Thành phố Tây An của Trung Quốc báo cáo tăng số ca COVID-19 mới hàng ngày. Các doanh nghiệp địa phương đã phải cắt giảm hoạt động khi điểm nóng COVID-19 mới nhất của đất nước bước vào ngày phong tỏa thứ 3.

Đại dịch COVID-19 năm 2021: Delta chưa qua, Omicron đã tới

Thanh Hà |

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bước sang năm thứ 2 với sự thống trị của biến thể Delta hầu khắp cả năm và biến thể Omicron bất thình lình xuất hiện vào thời điểm cuối năm. 

Trung Quốc phong tỏa thành phố có lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Song Minh |

Thành phố Tây An lịch sử của Trung Quốc, nơi có lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đã thắt chặt kiểm soát việc đi lại và đóng cửa các cộng đồng vào ngày 22.12 để chống lại đợt bùng phát COVID-19.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách nhận lại tiền tỉ bỏ quên tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Minh Hạnh |

Một chiếc túi xách có chứa gần 1,2 tỉ đồng bị bỏ quên tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được trao trả lại cho hành khách.

Điểm nóng COVID-19 của Trung Quốc tăng số ca mắc mới

Hải Anh |

Thành phố Tây An của Trung Quốc báo cáo tăng số ca COVID-19 mới hàng ngày. Các doanh nghiệp địa phương đã phải cắt giảm hoạt động khi điểm nóng COVID-19 mới nhất của đất nước bước vào ngày phong tỏa thứ 3.

Đại dịch COVID-19 năm 2021: Delta chưa qua, Omicron đã tới

Thanh Hà |

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bước sang năm thứ 2 với sự thống trị của biến thể Delta hầu khắp cả năm và biến thể Omicron bất thình lình xuất hiện vào thời điểm cuối năm. 

Trung Quốc phong tỏa thành phố có lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Song Minh |

Thành phố Tây An lịch sử của Trung Quốc, nơi có lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đã thắt chặt kiểm soát việc đi lại và đóng cửa các cộng đồng vào ngày 22.12 để chống lại đợt bùng phát COVID-19.