Trung Quốc hạ lãi suất tiền gửi USD lần thứ hai trong 1 tháng

Song Minh |

Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đã hạ lãi suất tiền gửi USD lần thứ hai trong vòng một tháng nhằm ngăn chặn đồng nhân dân tệ trượt giá.

Reuters đưa tin, 5 ngân hàng quốc doanh thuộc nhóm "Big Five" đưa ra mức lãi suất đối với hầu hết khoản tiền gửi bằng USD ở mức 2,8%, giảm từ 4,3% trước đây.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) - cơ quan thường ban hành hướng dẫn về lãi suất tiền gửi USD cho các ngân hàng quốc doanh - không bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Năm ngân hàng thuộc nhóm “Big Five” bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Truyền thông.

Các thương nhân và giới phân tích cho biết, các nhà hoạch định chính sách muốn giảm lãi suất tiền gửi USD vì lo ngại đồng nhân dân tệ trượt giá kéo dài có thể khiến đầu tư nước ngoài sụt giảm và dòng vốn trong nước chảy ra nước ngoài.

Đồng nhân dân tệ là một trong những đồng tiền ở châu Á hoạt động kém nhất trong năm nay, giảm gần 5% so với đồng USD do sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc và chênh lệch lợi tức ngày càng lớn với Mỹ.

"Điều đó cho thấy, động thái này nhằm thu hẹp lợi thế lãi suất của đồng USD tại các thị trường trong nước" - Ken Cheung, giám đốc chiến lược ngoại hối châu Á tại Mizuho Bank, cho hay.

"Động thái này cũng có khả năng nhằm mục đích ngăn chặn dự trữ USD và khuyến khích thanh toán (ngoại hối)" - Ken Cheung nói thêm.

Lãi suất thấp hơn có thể không khuyến khích người dân gửi tiền tiết kiệm bằng USD và thúc đẩy các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các nhà xuất khẩu, thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Hai trong số các nguồn tin của Reuters cho biết, mức lãi suất mới có hiệu lực vào ngày 1.7. Một số ngân hàng không đưa ra mức lãi suất cao hơn mức trần 2,8% đối với các khoản tiền gửi lớn. Thông thường, các ngân hàng thường đưa ra mức lãi suất cao hơn cho các khoản tiền gửi trên 1 triệu USD.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gần đây đã có động thái kìm hãm sự trượt giá của đồng nhân dân tệ so với đồng USD, thiết lập tỉ giá cố định hàng ngày mạnh hơn dự kiến với đồng tiền này, trong khi các ngân hàng quốc doanh cũng thỉnh thoảng bán USD ở cả thị trường trong nước và nước ngoài.

Lần cắt giảm lãi suất tiền gửi USD mới nhất là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Vào đầu tháng 6, các nguồn tin nói với Reuters rằng, các ngân hàng quốc doanh lớn đã hạ lãi suất tới 100 điểm cơ bản so với mức trần 5,3% trước đó. Ngân hàng Trung ương cũng đã khảo sát một số ngân hàng nước ngoài về lãi suất tiền gửi bằng USD.

Ngày 30.6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục giữ đồng nhân dân tệ về cơ bản ổn định và đề phòng rủi ro biến động tỉ giá hối đoái lớn.

Theo một số nhà giao dịch tiền tệ, việc giảm lãi suất huy động USD sẽ giảm bớt áp lực lên biên lãi ròng của các ngân hàng, do lãi suất huy động USD của các ngân hàng đã tăng cao hơn lãi suất cho vay trước những điều chỉnh gần đây.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới bỏ USD trong giao dịch với Nga

Khánh Minh |

Ấn Độ, nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, thay USD bằng nhân dân tệ để mua dầu của Nga.

"Mỹ khiến thế giới quay lưng với đồng USD"

Khánh Minh |

Đại diện của Nga tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, Mỹ khiến nhiều quốc gia chuyển từ đồng USD sang sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi

TRÍ MINH |

Chiều ngày 5.7, Tổng cục Thuế cho biết trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, ứng dụng (App) giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Sự chuyển động của các chính sách về bất động sản và liên quan đến bất động sản trong những tháng đầu năm được đánh giá là tích cực để doanh nghiệp có niềm tin hơn vào sự phục hồi vào cuối năm.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới bỏ USD trong giao dịch với Nga

Khánh Minh |

Ấn Độ, nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, thay USD bằng nhân dân tệ để mua dầu của Nga.

"Mỹ khiến thế giới quay lưng với đồng USD"

Khánh Minh |

Đại diện của Nga tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, Mỹ khiến nhiều quốc gia chuyển từ đồng USD sang sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.