Trung Quốc: Công nghệ nhận diện qua khẩu trang để xác định danh tính

Bảo Châu |

Một công ty Trung Quốc đã phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt đầu tiên tại đất nước này có thể xác định danh tính kể cả khi đang đeo khẩu trang.

Reuters đưa tin, Trung Quốc đang sử dụng một số hệ thống giám sát điện tử tinh vi nhất thế giới, bao gồm cả nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19, xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm ngoái, đã khiến hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang y tế phòng dịch, đặt ra thách thức mới cho việc giám sát.

Hiện tại, công ty công nghệ Hanwang ở Trung Quốc, tên tiếng Anh là Hanvon, cho biết họ đã cho ra mắt công nghệ có thể nhận diện được danh tính ngay cả khi đang đeo khẩu trang.

"Nếu được kết nối với một cảm biến nhiệt, hệ thống có thể đo thân nhiệt đồng thời xác định danh tính của người đó, và sau đó hệ thống sẽ xử lý và báo cáo kết quả, giả sử, nếu phát hiện nhiệt độ trên 38 độ", Reuters dẫn lời Phó chủ tịch công ty Hanwang - Hoàng Lôi trong một cuộc phỏng vấn.

Công ty công nghệ có trụ sở tại Bắc Kinh này cho biết, một nhóm gồm 20 nhân viên công ty sử dụng công nghệ cốt lõi đã được phát triển trong 10 năm qua, một cơ sở dữ liệu mẫu gồm khoảng 6 triệu khuôn mặt không che và một cơ sở dữ liệu nhỏ hơn về các khuôn mặt đeo khẩu trang, để phát triển hệ thống.

Nhóm đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu, phát triển hệ thống vào tháng Một, khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc, chỉ một tháng sau đó, công nghệ đã được tung ra thị trường.

Công ty cung cấp hai loại sản phẩm chính sử dụng công nghệ này. Một loại thực hiện nhận diện “trên các kênh đơn lẻ” như lối vào các tòa nhà văn phòng.

Một sản phẩm khác, mạnh hơn, là hệ thống “nhận diện đa kênh”, sử dụng “nhiều camera giám sát”, có thể nhận diện từng cá nhân trong một đám đông lên tới 30 người trong vòng một giây, theo Phó Chủ tịch Hoàng Lôi.

"Khi đeo khẩu trang, tỷ lệ nhận diện có thể đạt khoảng 95%, điều này có thể đảm bảo rằng hầu hết mọi người đều có thể được xác định danh tính” và tỷ lệ thành công cho những người không đeo khẩu trang là khoảng 99,5%, ông Hoàng Lôi cho biết.

Ngoài ra, hệ thống còn có thể phát hiện các nghi phạm, tội phạm, khủng bố để báo cáo hoặc cảnh báo. Công ty có khoảng 200 khách hàng ở Bắc Kinh sử dụng công nghệ này và một trong các khách hàng lớn là Bộ Công an Trung Quốc.

Tuy nhiên, hệ thống hiện đang gặp khó khăn trong việc xác định những người đeo khẩu trang và kính râm cùng một lúc. "Trong tình huống này, tất cả các thông tin quan trọng trên khuôn mặt bị mất, khiến việc nhận diện gặp khó khăn", đại diện công ty cho biết.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Cụ ông 100 tuổi ở Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2 đã được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Cụ ông 100 tuổi người Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) đã được xuất viện vào ngày 7.3.

Tiết lộ trợ thủ đắc lực giúp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc

Phương Linh |

Tờ SCMP đưa tin, các công ty công nghệ Trung Quốc đưa ra rất nhiều các ứng dụng, dịch vụ với nhiều tính năng và nền tảng mới, hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác cho người dùng và góp phần không nhỏ trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Cụ ông 100 tuổi ở Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2 đã được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Cụ ông 100 tuổi người Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) đã được xuất viện vào ngày 7.3.

Tiết lộ trợ thủ đắc lực giúp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc

Phương Linh |

Tờ SCMP đưa tin, các công ty công nghệ Trung Quốc đưa ra rất nhiều các ứng dụng, dịch vụ với nhiều tính năng và nền tảng mới, hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác cho người dùng và góp phần không nhỏ trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.