Trung Quốc phát kiến dùng huyết tương bệnh nhân hồi phục điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Sử dụng huyết tương của bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh để truyền cho bệnh nhân nhiễm mới đã được chứng minh có hiệu quả trong điều trị.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh ngày 14.2, Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) đã công bố vào tối 13.2 rằng các kháng thể chống lại virus đã được phát hiện trong huyết tương của những bệnh nhân nhiễm COVID-19 (nCoV) đã hồi phục. Các thử nghiệm chứng minh rằng huyết tương này có thể tiêu diệt virus COVID-19 một cách hiệu quả.

CNBG cho biết họ đã chuẩn bị thành công các sản phẩm huyết tương miễn dịch đặc biệt để điều trị lâm sàng cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng, sau khi thử nghiệm an toàn sinh học máu nghiêm ngặt, khử hoạt tính virus và thử phản ứng trung hoà kháng thể chống COVID-19. 

Huyết tương đã được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và đã có kết quả khả quan.

Giai đoạn đầu điều trị được thực hiện trên ba bệnh nhân bị bệnh nặng ở Vũ Hán vào ngày 8.2 và huyết tương hiện đang được sử dụng để điều trị cho hơn 10 bệnh nhân nguy kịch.

Các xét nghiệm lâm sàng cho thấy, sau 12 đến 24 giờ điều trị, các chỉ số viêm nhiễm của bệnh nhân giảm đáng kể, tỷ lệ tế bào lympho tăng, các chỉ số chính như độ bão hòa oxy trong máu và tải lượng virus được cải thiện, các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng cũng được cải thiện đáng kể.

Đài truyền hình Trung Quốc CGTN cũng dẫn lời bác sĩ Trương Định Vũ (Zhang Dingyu) Giám đốc bệnh viện Kim Ngân Đàm (Jinyintan) Vũ Hán xác nhận, có lượng lớn kháng thể được xác định trong huyết tương của một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 (nCoV) đã hồi phục, và các kháng thể này có thể chống lại virus.

Theo CNBG, hiện nay, trong bối cảnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19, liệu pháp huyết tương có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nguy kịch.

CNBG cũng đưa ra một sáng kiến, kêu gọi các bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi hiến huyết tương để cứu các bệnh nhân khác.

28 bệnh nhân ở Thượng Hải đã được xuất viện vào ngày 14.2, trong đó sáu người sẵn sàng hiến huyết tương.

Shen Yinzhong, giám đốc Trung tâm lâm sàng y tế công cộng Thượng Hải, cho biết bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi phải đáp ứng một số tiêu chí trước khi hiến huyết tương.

"Đầu tiên, họ phải có sức khỏe tốt, chúng tôi không bắt buộc họ hiến huyết tương mà họ phải tự nguyện” - Shen nói và cho biết anh cảm động trước những người hiến tặng. ”Chúng tôi sẽ có nhiều huyết tương hơn vì ngày càng nhiều bệnh nhân đang hồi phục" - Shen khẳng định.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện "tử huyệt" của mọi chủng virus

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện "gót chân Achilles" của hầu hết các loại virus gây bệnh cho nhân loại, và có thể sớm phát triển một loại vaccine phổ thông.

Ngày thứ 2 áp chuẩn mới, số tử vong và nhiễm COVID-19 giảm đột ngột

Song Minh |

Tỉnh Hồ Bắc báo cáo thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca mắc COVID-19 vào sáng 14.2, nâng tổng số ca nhiễm ở đại lục lên 64.627.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Phát hiện "tử huyệt" của mọi chủng virus

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện "gót chân Achilles" của hầu hết các loại virus gây bệnh cho nhân loại, và có thể sớm phát triển một loại vaccine phổ thông.

Ngày thứ 2 áp chuẩn mới, số tử vong và nhiễm COVID-19 giảm đột ngột

Song Minh |

Tỉnh Hồ Bắc báo cáo thêm 116 ca tử vong và 4.823 ca mắc COVID-19 vào sáng 14.2, nâng tổng số ca nhiễm ở đại lục lên 64.627.