Triều Tiên tuyên bố không cầu xin đối thoại, dọa cho Mỹ nếm mùi thảm kịch

Vân Anh |

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ không "cầu xin Mỹ đối thoại", đồng thời đe dọa khiến Mỹ "nếm mùi thảm kịch kinh khủng".

Trong một tuyên bố được KCNA đăng tải ngày 24.5, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết, số phận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6 hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và thái độ của Mỹ.

"Liệu Mỹ có gặp chúng tôi trong phòng họp hay đối đầu chúng tôi về hạt nhân hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và thái độ của Mỹ. Trong trường hợp Mỹ xúc phạm thiện chí của chúng tôi, tôi sẽ đề nghị nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un xem xét lại thượng đỉnh Mỹ-Triều" - bà Choe nói.

"Chúng tôi sẽ không cầu xin Mỹ đối thoại, cũng không việc gì phải thuyết phục nếu họ không muốn ngồi lại cùng chúng tôi" - Thứ trưởng Choe bổ sung.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết "có khả năng lớn" là thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không diễn ra vào ngày 12.6.

Ngay trước đó, một số quan chức cao cấp Mỹ đe dọa Triều Tiên sẽ chịu chung số phận như Libya nếu nước này không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ và sát hại trong cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn.

"Về quan điểm của các chính trị gia cao cấp Mỹ so sánh Triều Tiên với số phận bi thảm của Libya, tôi nghĩ rằng họ biết quá ít về chúng tôi. Để mượn lời của họ, chúng tôi cũng có thể khiến Mỹ nếm mùi thảm kịch kinh khủng mà họ chưa từng trải qua hoặc thậm chí chưa thể tưởng tượng được".

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói: "Triều Tiên chỉ có kết cục như Libya nếu ông Kim Jong-un không đạt thỏa thuận".

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đáp trả: "Là một người tham gia các vấn đề của Mỹ, tôi không thể ngăn nổi sự ngạc nhiên trước những nhận xét dốt nát và ngu ngốc từ miệng của Phó Tổng thống Mỹ".

Bà Choe cho biết, ông Pence đưa ra những "nhận xét thiếu kiềm chế và xấc xược" khi nói Triều Tiên có thể kết cục như Libya.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.