Trung Quốc: Các nạn nhân tử vong vì virus Corona phải được hỏa táng

Hải Anh |

Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ, chôn cất hoặc các các hoạt động liên quan tới thi hài của các nạn nhân tử vong vì virus Corona, theo quy định thử nghiệm mới ban hành cuối tuần qua để ngăn chặn sự lây lan.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), cùng với Bộ Nội vụ và Bộ Công an nước này đã ban hành quy định mới nêu rõ tất cả các nạn nhân tử vong vì virus phải được hỏa táng tại cơ sở gần nhất.

"Không có nghi thức tiễn biệt hoặc các hoạt động tang lễ khác liên quan đến thi hài được tổ chức" - tờ Business Insider dẫn thông báo của NHC nêu rõ.

Các quy định mới được đưa ra khi số người chết vì virus Corona mới (nCoV-2019) tiếp tục tăng.

Theo hướng dẫn của NHC, nếu một nạn nhân tử vong vì virus Corona, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện càng nhanh càng tốt.

Trước tiên, nhân viên y tế tại cơ sở nơi bệnh nhân tử vong được điều trị phải khử trùng và niêm phong thi thể. Cấm mở quan tài khi đã được niêm phong.

Tiếp sau đó, nhân viên y tế phải phát chứng tử và thông báo cho gia đình. Vào thời điểm này, các cơ sở dịch vụ tang lễ địa phương sẽ được liên lạc.

Bước tiếp theo, nhân viên dịch vụ tang lễ sau đó sẽ nhận thi thể, đưa nó đến cơ sở có liên quan và trực tiếp hỏa táng. Giấy chứng nhận hỏa táng sau đó sẽ được cấp. Không ai được phép đến thăm thi thể người đã khuất trong quá trình này. Tuy nhiên, người thân sẽ được phép nhận lại hài cốt sau khi quá trình hỏa táng hoàn tất.

Trước đó, một thông báo của Bộ Nội vụ nước này, theo Nhân dân Nhật báo, khuyến cáo người dân nên tổ chức tang lễ đơn giản, nhanh chóng và tránh tụ họp đông người để ngăn chặn virus lây lan.

Trong diễn biến liên quan, thành phố Ôn Châu, phía đông Trung Quốc đã có lệnh hạn chế di chuyển với cư dân và đóng cửa các tuyến đường từ ngày 2.2, động thái nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch virus Corona.

Theo lệnh cấm này, mỗi hộ gia đình trong thành phố 9 triệu dân chỉ có một cư dân được phép ra ngoài hai ngày một lần để mua đồ dùng cần thiết. Cùng với đó, 46 trạm thu phí cao tốc cũng đóng cửa.

Tỉnh Chiết Giang có số tử vong cao nhất do dịch virus Corona sau tỉnh Hồ Bắc, với 661 ca nhiễm bệnh, riêng Ông Châu là 265 ca nhiễm bệnh.

Thành phố Ôn Châu cách Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh hơn 800km, cũng đã đóng cửa các sự kiện công cộng, đóng cửa các địa điểm công cộng như bể bơi, rạp chiếu phim và bảo tàng.

Các tuyến tàu điện ngầm và phương tiện công ở Ôn Châu cũng đã ngừng hoạt động. Các trường đại học và trường phổ thông không mở lại các lớp học đến ngày 1.3 và các doanh nghiệp không nên quay lại làm việc cho tới ngày 17.2 và các cơ quan chính quyền sẽ bắt đầu làm ngày 9.2.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại 2 tháng bùng phát dịch virus Corona 2019-nCoV ở Trung Quốc

Song Minh |

Toàn cảnh những diễn biến quan trọng trong 2 tháng bùng phát dịch virus Corona 2019-nCoV.

3 kịch bản kết thúc dịch virus Corona 2019-nCoV

Ngọc Vân |

Các nhà dịch tễ học phác thảo 3 kịch bản kết thúc dịch virus Corona, trong khi nhiều người cho rằng sự bùng phát 2019-nCoV có thể chỉ mới bắt đầu.

Trung Quốc: Hàng trăm bệnh nhân nhiễm virus Corona khỏi bệnh, xuất viện

Thanh Hà |

Tổng số 243 bệnh nhân nhiễm virus Corona mới được xuất viện tính tới cuối ngày 31.1, giới chức Trung Quốc công bố ngày 2.1.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhìn lại 2 tháng bùng phát dịch virus Corona 2019-nCoV ở Trung Quốc

Song Minh |

Toàn cảnh những diễn biến quan trọng trong 2 tháng bùng phát dịch virus Corona 2019-nCoV.

3 kịch bản kết thúc dịch virus Corona 2019-nCoV

Ngọc Vân |

Các nhà dịch tễ học phác thảo 3 kịch bản kết thúc dịch virus Corona, trong khi nhiều người cho rằng sự bùng phát 2019-nCoV có thể chỉ mới bắt đầu.

Trung Quốc: Hàng trăm bệnh nhân nhiễm virus Corona khỏi bệnh, xuất viện

Thanh Hà |

Tổng số 243 bệnh nhân nhiễm virus Corona mới được xuất viện tính tới cuối ngày 31.1, giới chức Trung Quốc công bố ngày 2.1.