Những bác sĩ Vũ Hán đã bớt nỗi lo thiếu trang thiết bị y tế

Ngọc Vân |

Các y bác sĩ ở Vũ Hán đang mạo hiểm cả mạng sống của mình theo nhiều cách để cứu bệnh nhân nhiễm virus Corona. Đồng thời, giới chức Trung Quốc cho biết đã trang bị thêm nhiều trang thiết bị cho các bác sĩ tại đây.

Trung Quốc đã thực hiện các bước chưa từng có để đối phó dịch virus Corona mới (2019-nCoV), nhưng trên chiến tuyến ở các bệnh viện, các bác sĩ và y tá nói rằng họ thiếu nguồn cung cấp y tế cơ bản và thậm chí đối mặt với các mối đe dọa bạo lực từ những bệnh nhân đang hoảng loạn.

Tờ SCMP dẫn lời một bác sĩ tại bệnh viện Vũ Hán cho biết ông đã không về nhà trong 2 tuần và ngay cả trong ca làm trực đêm mới đây, ông đã khám cho 150 bệnh nhân xếp hàng tại phòng khám ngoại trú.

“Tất cả các bệnh nhân đều lo lắng. Một số người trở nên tuyệt vọng sau khi chờ đợi hàng giờ trong cái lạnh” - bác sĩ nói.

“Tôi nghe thấy một người xếp hàng nói rằng anh ta đã đợi quá lâu đến nỗi anh ta muốn đâm chúng tôi. Tôi khá lo lắng” - bác sĩ cho biết.

Bác sĩ quân y được bổ sung đến Vũ Hán. Ảnh:
Bác sĩ quân y được bổ sung đến Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa xã

Những lo ngại của  bác sĩ về bạo lực là điều dễ hiểu. Hôm 29.1, hai bác sĩ tại Bệnh viện số 4 Vũ Hán đã bị người nhà bệnh nhân đánh.

Tính đến ngày 2.2, 14.380 người ở Trung Quốc đại lục đã được xác nhận là bị nhiễm virus Corona, 304 người tử vong.

Các bác sĩ ở Vũ Hán cho biết họ thiếu đồ bảo hộ cần thiết. Ảnh: SCMP
Các bác sĩ ở Vũ Hán cho biết họ thiếu đồ bảo hộ cần thiết. Ảnh: Reuters

Nhật báo Trường Giang, tờ báo chính thức của Vũ Hán đưa tin hôm 2.2 rằng thành phố đã nhận được 10.000 gói quần áo bảo hộ, 800.000 khẩu trang N95, 5 triệu khẩu trang dùng một lần và 4.200 kính bảo hộ.

Các nguồn cung cấp về cơ bản là đầy đủ. Sự thiếu hụt đã được giảm bớt, tờ báo cho biết.

Nhưng bác sĩ của bệnh viện Tongji lại nói rằng có vấn đề với chất lượng của thiết bị được cung cấp.

“Một số thiết bị chất lượng thấp đã bị hỏng. Tôi không chắc ai đã mua những thứ đó cho bệnh viện, chúng có thể dẫn đến cái chết của các bác sĩ và y tá” - bác sĩ này nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

328 bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus Corona được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Tổng cộng có 328 bệnh nhân bị nhiễm virus Corona đã được xuất viện ở Trung Quốc sau khi hồi phục vào cuối ngày 1.2.

Dân Trung Quốc đổ xô mua thảo dược ngừa nCoV sau công bố của Viện Vũ Hán

Song Minh |

Sau khi các viện dược liệu công bố loại thuốc có thể ức chế virus Corona, dân Trung Quốc đổ xô mua thảo dược Shuang Huang Lian.

Số tử vong vì nCoV tăng liên tục, công bố thông tin lây nhiễm quan trọng

Khánh Minh |

Dịch virus Corona mới (2019-nCoV) làm tử vong thêm 45 người ở Trung Quốc và lây nhiễm thêm 2.590 người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

328 bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus Corona được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Tổng cộng có 328 bệnh nhân bị nhiễm virus Corona đã được xuất viện ở Trung Quốc sau khi hồi phục vào cuối ngày 1.2.

Dân Trung Quốc đổ xô mua thảo dược ngừa nCoV sau công bố của Viện Vũ Hán

Song Minh |

Sau khi các viện dược liệu công bố loại thuốc có thể ức chế virus Corona, dân Trung Quốc đổ xô mua thảo dược Shuang Huang Lian.

Số tử vong vì nCoV tăng liên tục, công bố thông tin lây nhiễm quan trọng

Khánh Minh |

Dịch virus Corona mới (2019-nCoV) làm tử vong thêm 45 người ở Trung Quốc và lây nhiễm thêm 2.590 người.