Triều Tiên xác nhận "thay máu" nhân sự lãnh đạo cấp cao quân đội

H.Liên |

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 27.7 xác nhận, tướng Ri Yong-gil làm tổng tham mưu trưởng quân đội. 

Yonhap đánh giá, sự bổ nhiệm ông Ri Yong-gil được xem như một động thái quan trọng khác trong cuộc cải tổ giới lãnh đạo quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA).

Ông Ri Yong-gil tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến một nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Đoàn tháp tùng ông Kim Jong-un cũng có các tướng Kim Su-gil - Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị KPA và tướng No Kwang-chol - Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên. 

Tháng trước đã có thông tin tình báo về việc ông Ri Yong-gil trở lại vị trí tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên. Nhưng bản tin của KCNA là lần đầu chính thức xác nhận sự trở lại của vị tướng Triều Tiên trên cương vị này. 

Ông Ri Yong-gil từng là tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên từ tháng 9.2013 nhưng bị giáng chức vào đầu năm 2016. 

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên "nêu điều kiện" phi hạt nhân hóa

Phong Lâm |

Ông Kim Hon-gol, Chủ tịch Hội đồng "Hợp tác và Hòa giải Quốc gia Triều Tiên" vừa nêu ra những điều kiện để tiếp tục phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng chờ đợi dỡ bỏ chí ít là một phần lệnh trừng phạt, South China Morning Post ngày 27.7 đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ "đính chính" tuyên bố của ông Trump về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

H.Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Triều Tiên vẫn đang tiếp tục sản xuất vật liệu hạt nhân, trong khi trước đó ông Donald Trump viết trên Twitter ý khác hoàn toàn.

Triều Tiên ra tín hiệu mới về cam kết với ông Donald Trump

Hà Liên |

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ các cơ sở chính tại địa điểm phát triển động cơ tên lửa đạn đạo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Triều Tiên "nêu điều kiện" phi hạt nhân hóa

Phong Lâm |

Ông Kim Hon-gol, Chủ tịch Hội đồng "Hợp tác và Hòa giải Quốc gia Triều Tiên" vừa nêu ra những điều kiện để tiếp tục phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng chờ đợi dỡ bỏ chí ít là một phần lệnh trừng phạt, South China Morning Post ngày 27.7 đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ "đính chính" tuyên bố của ông Trump về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên

H.Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Triều Tiên vẫn đang tiếp tục sản xuất vật liệu hạt nhân, trong khi trước đó ông Donald Trump viết trên Twitter ý khác hoàn toàn.

Triều Tiên ra tín hiệu mới về cam kết với ông Donald Trump

Hà Liên |

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ các cơ sở chính tại địa điểm phát triển động cơ tên lửa đạn đạo.