Tướng Triều Tiên nghi bị "xử tử" được thăng chức làm Tham mưu trưởng quân đội

Hạ Anh |

Ông Ri Yong-gil - người nghi bị xử tử năm 2016 - được thăng chức làm Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Triều Tiên có đợt cải tổ quân đội lớn khi thay thế 3 quan chức quân sự hàng đầu của nước này trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều. Trong số các quan chức được cất nhắc có ông Ri Yong-gil được thăng chức làm Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Yonhap dẫn nguồn tin tình báo giấu tên cho hay, ông Ri Yong-gil - Phó Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên được cất nhắc đảm nhận vai trò Tham mưu trưởng thay thế ông Ri Myong-su từ tháng 5.

Tân Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-gil từng bị nghi là bị xử tử vì "kết bè phái, lạm dụng quyền lực và tham nhũng", theo lời khai của một công dân Triều Tiên đào thoát vào tháng 2.2016.

Tuy nhiên, trong bài viết ngày 10.5.2016, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh cùng thông tin ông là thành viên quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Các quan chức chính phủ và quân đội ở Seoul trước đây cũng từng thông tin rằng ông Ri Yong-gil đã bị xử tử nhưng sau đó đính chính lại.

"Triều Tiên chính thức công bố hình ảnh ông Ri Yong-gil và tình trạng gần đây, vì vậy chúng tôi tin rằng ông ấy không bị xử tử", nguồn tin chia sẻ với CNN.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Đếm ngược tới ngày tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

HÀ LIÊN |

Công tác chuẩn bị về chương trình nghị sự, hậu cần, an ninh cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un dự kiến vào ngày 12.6 tại Singapore đang đi tới giai đoạn cuối cùng.

Công bố thời gian chính xác thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp lúc 9h sáng ngày 12.6 tại Singapore (8h sáng cùng ngày, giờ Việt Nam). 

Thủ tướng Singapore: Không dễ để có đột phá tại thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hải Anh |

"Không dễ để có đột phá bất ngờ, nhưng đây là bước đầu tiên để hai bên nối lại đối thoại", Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bình luận về hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ngày 12.6 tại Singapore.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đếm ngược tới ngày tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

HÀ LIÊN |

Công tác chuẩn bị về chương trình nghị sự, hậu cần, an ninh cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un dự kiến vào ngày 12.6 tại Singapore đang đi tới giai đoạn cuối cùng.

Công bố thời gian chính xác thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp lúc 9h sáng ngày 12.6 tại Singapore (8h sáng cùng ngày, giờ Việt Nam). 

Thủ tướng Singapore: Không dễ để có đột phá tại thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hải Anh |

"Không dễ để có đột phá bất ngờ, nhưng đây là bước đầu tiên để hai bên nối lại đối thoại", Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bình luận về hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ngày 12.6 tại Singapore.