Triều Tiên bị nghi bắt đầu thử lò phản ứng hạt nhân

Vân Anh |

Báo cáo của các nhà phân tích tình báo trên tạp chí quốc phòng IHS Jane's cho biết, Triều Tiên có thể đã bắt đầu thử lò phản ứng hạt nhân.

Reuters ngày 16.3 dẫn báo cáo của IHS Jane's nói rằng, những hình ảnh vệ tinh từ ngày 25.2 cho thấy khí thải không ngưng tụ xuất hiện tại lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm của Triều Tiên ở Trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử Yongbyon, chứng tỏ các thử nghiệm sơ bộ có thể đã bắt đầu.

Theo ông Joshua Pollack, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Monterey, lò phản ứng này có thể được sử dụng để chế tạo plutonium cấp độ vũ khí.

Triều Tiên hoàn thành xây dựng lò phản ứng nước nhẹ Yongbyon vào năm 2013, được tối ưu hóa để sản xuất điện dân dụng, mặc dù đến nay nó vẫn chưa hoạt động. Theo báo cáo của IHS Jane's, nó có thể bắt đầu vận hành vào cuối năm 2018 hoặc 2019.

Theo ông Pollack, lò phản ứng thử nghiệm dường như quá nhỏ để cung cấp điện, nhưng là một phần trong "nỗ lực dài hơi" để phát triển lò phản ứng nước nhẹ, sau khi thỏa thuận quốc tế - trong đó có Mỹ - cung cấp hai lò phản ứng điện hạt nhân trong những năm 1990 bị sụp đổ.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, giới chức nước này đã biết về báo cáo của IHS Jane's, sau một báo cáo tương tự của website 38 độ Bắc hồi đầu tháng nói rằng một lò phản ứng gần đó cũng cho thấy dấu hiệu hoạt động.

Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, nhưng sau đó cho biết sẵn sàng từ bỏ nếu an ninh của chế độ được đảm bảo.

Cùng ngày 16.3, giới chức Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp đầu tiên tại Nhà Xanh để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối tháng Tư.

Trong khi đó, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un được lên kế hoạch vào cuối tháng Năm.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Triều Tiên bất ngờ đến Thụy Điển

Vân Anh |

Ngoại trưởng Triều Tiên hôm 15.3 đến Thụy Điển trong một chuyến thăm bất ngờ, trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhật Bản cân nhắc một cuộc gặp thượng đỉnh Shinzo Abe - Kim Jong Un

Song Minh |

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm 14.3 để ngỏ cánh cửa cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lung lay vì tân Ngoại trưởng "diều hâu"

Khánh Minh |

Quyết định sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson bằng Giám đốc CIA Mike Pompeo khiến cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào tháng 5 tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở nên mong manh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ngoại trưởng Triều Tiên bất ngờ đến Thụy Điển

Vân Anh |

Ngoại trưởng Triều Tiên hôm 15.3 đến Thụy Điển trong một chuyến thăm bất ngờ, trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhật Bản cân nhắc một cuộc gặp thượng đỉnh Shinzo Abe - Kim Jong Un

Song Minh |

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm 14.3 để ngỏ cánh cửa cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lung lay vì tân Ngoại trưởng "diều hâu"

Khánh Minh |

Quyết định sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson bằng Giám đốc CIA Mike Pompeo khiến cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào tháng 5 tới giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở nên mong manh.