Triều Tiên bất ngờ dọa hủy thượng đỉnh Kim Jong-un - Donald Trump

Hà Liên |

Triều Tiên tuyên bố hôm 16.5 về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra cùng ngày, đồng thời đe dọa hủy nốt cuộc thượng đỉnh lịch sử dự kiến với Mỹ vào tháng tới.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cuộc tập trận Max Thunder giữa các lực lượng không quân Hàn Quốc - Mỹ là cuộc diễn tập xâm lược nước này và là động thái khiêu khích trong bối cảnh mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai miền.

Cuộc đàm phán cấp cao Bình Nhưỡng - Seoul ngày 16.5 dự kiến diễn ra ở phía nam của làng biên giới Bàn Môn Điếm, để thảo luận các biện pháp tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un - Moon Jae-in tháng trước.

Trước đó, Reuters đưa tin, cuộc họp nhằm tập trung vào các kế hoạch chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Đây là nội dung  quan trọng của Tuyên bố Bàn Môn Điếm được lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí.

Sputnik nhận định, động thái đình chỉ đàm phán cũng đang đặt các cuộc đàm phán Triều Tiên-Mỹ vào tình trạng nguy hiểm khi Bình Nhưỡng đe dọa dừng hội nghị thượng đỉnh với Mỹ. Cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12.6.

"Cuộc diễn tập đang diễn ra khắp Hàn Quốc này nhắm vào chúng tôi. Đây là một sự thách thức rõ ràng với Tuyên bố Bàn Môn Điếm, một sự khiêu khích quân sự đi ngược lại lại diễn biến chính trị tích cực trên bán đảo Triều Tiên", KCNA nhấn mạnh.

Hãng thông tấn Triều Tiên cũng cảnh báo: "Mỹ cũng sẽ phải cân nhắc cẩn thận về số phận của hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Triều Tiên-Mỹ khi cùng tham gia vào hành vi khiêu khích quân sự náo động này với giới chức Hàn Quốc".

Khoảng 100 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ, sẽ tham gia tập trận Max Thunder. Cuộc tập trận  chung Mỹ - Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục trong 2 tuần tới.

Tuyên bố mới nhất của Triều Tiên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng công bố sẽ bắt đầu phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Ngày 15.5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, không có thông tin từ phía Triều Tiên về việc dọa hủy hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump, phía Washington đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.