Tranh cãi về bài giảng phòng chống quấy rối tình dục tại Trung Quốc

Khánh Minh |

Một bài giảng về nạn quấy rối tình dục ở một trường trung học thuộc tỉnh miền nam Trung Quốc gây nhiều tranh cãi khi trực tiếp “đổ lỗi cho nạn nhân”.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, một trường học ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, đã tổ chức một buổi đào tạo về “giáo dục sức khoẻ tâm thần” - hay còn gọi là lớp học giáo dục giới tính ở Trung Quốc - vào năm 2022.

Nhưng những bức ảnh về tài liệu giảng dạy chỉ mới bắt đầu được công bố gần đây, trong đó nói rằng những nạn nhân bị quấy rối tình dục “phải chịu trách nhiệm vì họ ăn mặc lòe loẹt và có những hành động gợi tình”, và “các nữ sinh không nên mặc quần áo trong suốt hoặc ít vải, đồng thời nên tránh những hành vi phù phiếm”.

Những bức ảnh đã gây ra sự phẫn nộ và hoài nghi trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng lỗi là do thái độ bảo thủ, phần nào phản ánh sự bất bình đẳng giới trong một xã hội phụ quyền.

Một bình luận với 19.000 lượt thích trên mạng xã hội Weibo viết: “Giáo viên lớp học đó thực sự có vấn đề về nhận thức”.

Nhiều bình luận khác đều chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn của việc đổ lỗi cho chính các nạn nhân hoặc cách phụ nữ bị biến thành nạn nhân bất kể họ mặc gì ra đường.

Sự phẫn nộ khiến các cơ quan giáo dục địa phương phải đưa ra xác nhận rằng các bức ảnh được cho là một bài giảng về “giáo dục sức khoẻ tâm thần”, đã được đăng tải trực tuyến tại ngôi trường này vào tháng 4.2022.

“Bài giảng có một số cách diễn đạt không phù hợp, gây hiểu lầm cho học sinh” - tuyên bố của cơ quan giáo dục địa phương cho hay.

Phòng Giáo dục của quận đã phê bình những người có liên quan và yêu cầu nhà trường rà soát lại các bài giảng và tập trung vào việc đào tạo chuyên sâu cho giáo viên.

Tuy nhiên, tuyên bố chính thức cũng gây ra phản ứng dữ dội. Nhiều người đặt vấn đề về cách diễn đạt “gây hiểu lầm” trong tuyên bố.

Cộng đồng mạng sẽ không “bị dắt mũi” - một bình luận viết. “Hình phạt họ đưa ra là quá nhẹ”.

Trong những năm qua cũng đã có một số trường hợp gây tranh cãi tương tự, đặc biệt là về phong trào #MeToo của Trung Quốc.

Theo tờ The Paper, vào tháng 11.2022, một cô gái trẻ đã bị một người đàn ông quấy rối tại nhà vệ sinh công cộng ở tỉnh Chiết Giang. Sau khi cư dân mạng cáo buộc cô gái “ăn mặc hở hang”, mẹ cô gái giận dữ phản bác: “Quần áo thì liên quan gì đến việc bị tấn công chứ? Đó có phải lý do cho một tội ác?”.

Năm 2021, một quảng cáo gây tranh cãi về bông tẩy trang - trong đó có cảnh một người phụ nữ bị một kẻ lạ mặt tấn công, theo dõi nhất cử nhất động của cô vào ban đêm, hắn ta đã kinh hoàng bỏ chạy sau khi cô gái đó tẩy trang - đã bị gỡ sau khi nhận mưa chỉ trích từ người xem.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên

Thanh Hà |

Cơ quan thống kê Trung Quốc thông báo ngày 15.8 về việc ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên do cần cải thiện phương pháp tính toán tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ.

Hàng trăm quan chức y tế Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong đại dịch

Khánh Minh |

Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y chỉ vài tháng sau khi kết thúc chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt.

Hàng triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kì thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Hàng triệu học sinh Trung Quốc tham gia kì thi đại học nổi tiếng khắc nghiệt trong ngày 7.6, lần đầu tiên kể từ khi nước này dỡ bỏ chính sách zero-COVID.

Ăn chơi đêm ở TP Nha Trang cần sớm được quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa có tiềm năng phát triển kinh tế đêm với cơ sở vật chất, hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ ban đêm. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới chỉ khai thác ở quy mô nhỏ, mang tính tự phát riêng lẻ, manh mún tại một số khu vực chứ chưa tạo được dấu ấn khác biệt.

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Sững sờ khi biết chồng sắp cưới yêu bạn thân của mình (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng tôi nhận được những lời chia sẻ vô cùng cảm động của một cô gái, nhân vật trong một mối tình đau thương. Cô gái ấy chắc phải đau khổ lắm, vật vã lắm khi phải đóng vai “cô dâu bỏ trốn” trong chính đám cưới của mình.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Trung Quốc ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên

Thanh Hà |

Cơ quan thống kê Trung Quốc thông báo ngày 15.8 về việc ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên do cần cải thiện phương pháp tính toán tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ.

Hàng trăm quan chức y tế Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong đại dịch

Khánh Minh |

Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y chỉ vài tháng sau khi kết thúc chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt.

Hàng triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kì thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Hàng triệu học sinh Trung Quốc tham gia kì thi đại học nổi tiếng khắc nghiệt trong ngày 7.6, lần đầu tiên kể từ khi nước này dỡ bỏ chính sách zero-COVID.