Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

“NATO là một tổ chức đối nghịch với chúng tôi. Họ đang khẳng định sự thù địch này mỗi ngày và đang cố gắng làm cho sự can dự của họ vào cuộc xung đột Ukraina trở nên rõ ràng hơn rất nhiều” - RT dẫn lời phát ngôn viên Peskov nói.

Ông Peskov cho biết các hoạt động của NATO buộc Mátxcơva phải có "các biện pháp phòng ngừa nhất định". Ông lưu ý, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ lãnh đạo đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraina và “tất cả cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang hoạt động chống lại Nga”.

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina gần một năm trước, với lý do cần phải bảo vệ người dân Donbass và do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk 2014-2015.

Kể từ đó, NATO đã cung cấp cho Kiev vũ khí hạng nặng, bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và pháo binh. Khối này cũng đã huấn luyện quân đội Ukraina. Mặc dù vậy, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm thứ 13.2 rằng liên minh này không phải là một bên tham gia vào cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg lưu ý, kể từ năm 2014, NATO đã “thực hiện đợt tăng cường phòng thủ tập thể lớn nhất trong một thế hệ”, triển khai thêm các lực lượng gần biên giới Nga. Mátxcơva nhiều lần nhấn mạnh, Nga coi các địa điểm quân sự ở sườn phía đông của NATO là một mối đe dọa.

Bbinh sĩ Croatia tham gia cuộc tập trận quân sự “Phản ứng tức thì 2019” để kỷ niệm 10 năm ngày Croatia trở thành thành viên NATO tại Slunj, Croatia, ngày 29.5.2019. Ảnh: Xinhua
Binh sĩ Croatia tham gia cuộc tập trận quân sự “Phản ứng tức thì 2019” để kỷ niệm 10 năm ngày Croatia trở thành thành viên NATO, tại Slunj, Croatia, ngày 29.5.2019. Ảnh: Xinhua

Ngày 14-15.2, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraina. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên khi đến Brussels, các nước phương Tây đang hướng tới “giúp Ukraina cầm cự và tiến lên trong cuộc phản công mùa xuân”. Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và Đức, trước đó đã cam kết cung cấp cho Kiev xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại.

Nga nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina sẽ làm leo thang xung đột hơn nữa. Nga cũng cảnh báo sẽ coi xe tăng và các loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp là mục tiêu hợp pháp.

NATO không đạt được quyết định về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina sau cuộc họp ngày 14.2.

"Tôi không có bất kỳ thông báo nào về máy bay để đưa ra ngày hôm nay" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ LLoyd Austin cho biết tại trụ sở của NATO.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov đã giơ hình ảnh một chiếc máy bay chiến đấu khi được hỏi ông muốn gì từ cuộc họp.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán về việc cung cấp máy bay F-16 cho Ukraina cuối cùng sẽ mang lại kết quả - nhưng cần phải có "áp lực".

Trong khi đó, một quan chức phương Tây nhận định, lực lượng không quân Nga đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch tấn công và tập kết mới ở biên giới Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

NATO đánh giá thiệt hại của cuộc xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Một số quốc gia thành viên NATO gần như hết đạn dược vì cung cấp cho Ukraina.

Nga chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công lớn vào Ukraina

Khánh Minh |

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tất cả các mục tiêu đã định ở Ukraina đều bị tấn công.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Thanh tra sở LĐTBXH Bắc Ninh xác nhận có vi phạm

NHÓM PV |

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa lên tiếng xác nhận về các vi phạm tuyển dụng lao động sau quá trình tiến hành thanh tra tại các đơn vị cung ứng và tiếp nhận lao động được nêu ra trong loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

NATO đánh giá thiệt hại của cuộc xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Một số quốc gia thành viên NATO gần như hết đạn dược vì cung cấp cho Ukraina.

Nga chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công lớn vào Ukraina

Khánh Minh |

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tất cả các mục tiêu đã định ở Ukraina đều bị tấn công.