Nga cảnh báo nhắm mục tiêu vào tên lửa Patriot Mỹ chuyển cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tên lửa Patriot của Mỹ ở Ukraina sẽ trở thành mục tiêu nếu được chuyển giao - Điện Kremlin tuyên bố.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu Năm Góc đang hoàn tất kế hoạch trang bị cho Kiev các hệ thống tên lửa Patriot.

RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 14.12, Nga chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào các hệ thống tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ ở Ukraina nếu vũ khí này được triển khai trong cuộc xung đột đang diễn ra. Báo giới Mỹ chỉ ra, kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không đang ở giai đoạn cuối.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra để trả lời câu hỏi về việc Nga sẽ phản ứng thế nào trước khả năng chuyển giao các hệ thống do Mỹ sản xuất mà Kiev hiện không có.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga - đã tuyên bố vào cuối tháng 11 rằng, những vũ khí như vậy và người sử dụng sẽ là mục tiêu hợp pháp nếu một thành viên NATO chuyển giao cho Ukraina.

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có ủng hộ lập trường của ông Medvedev hay không, phát ngôn viên Peskov xác nhận ủng hộ, nhưng khuyến cáo không nên vội vàng đưa ra kết luận.

“Trong thời đại của chúng ta, tin tức truyền thông nhiều khi không đáng tin cậy. Chúng ta hãy chờ thông tin chính thức” - ông Peskov giải thích.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ca ngợi quyết định của Đức triển khai tên lửa Patriot tới Ba Lan. Ông ca ngợi sự ủng hộ của Berlin đối với Kiev và, nói rằng "các quyết định về khả năng cụ thể" được gửi tới Ukraina là tùy thuộc vào chính phủ các nước. Một số nhà quan sát, bao gồm cả ông Medvedev, coi đây là dấu hiệu về việc triển khai vũ khí sắp tới.

CNN tuần này đưa tin, Lầu Năm Góc đang hoàn thiện đề xuất trang bị cho Ukraina tên lửa Patriot. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phải thông qua kế hoạch trước khi trình lên tổng thống để phê duyệt.

Nếu được chuyển giao, mỗi khẩu đội tên lửa sẽ cần “hàng chục quân nhân thuộc lực lượng phòng không được huấn luyện tốt để vận hành” - tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling viết trên Twitter.

Việc chuẩn bị nhân sự vận hành sẽ cần nhiều tháng, vì vậy "trừ khi có một khóa huấn luyện bí mật diễn ra trong nhiều tháng, thì việc phê duyệt không có nghĩa là những hệ thống đó sẽ có mặt trên chiến trường ngay lập tức.

Mỹ và các đồng minh cam kết hỗ trợ Ukraina vũ khí, đào tạo và tài trợ cho “chừng nào còn cần thiết” để đánh bại Nga. Mátxcơva cho rằng bằng cách cung cấp vũ khí, các quốc gia phương Tây muốn kéo dài cuộc xung đột nhằm gây tổn hại cho Nga và thúc ép chính phủ Ukraina không tham gia đàm phán hòa bình.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga bác yêu cầu 3 bước của Tổng thống Ukraina Zelensky

Khánh Minh |

Nga cho biết các yêu cầu mà Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề xuất sẽ chỉ dẫn đến bạo lực tiếp diễn.

Mỹ sẽ gửi tên lửa Patriot tới Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ sẽ gửi tên lửa Patriot tới Ukraina. Hệ thống phòng không này có thể được cung cấp trong vài ngày tới.

Đức giải thích lý do không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức cho biết không thể tự quyết định cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina vì chúng là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể NATO.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Nhan sắc, hình thể nóng bỏng của tân Miss Charm 2023 chỉ cao 1m68

DI PY |

Tân Miss Charm 2023 Luma Russo sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các thí sinh (1m68), tuy nhiên, cô lại được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ, hình thể chuẩn.

Điểm nhấn Barcelona 2-2 Man United: Vượt tầm Europa League!

Văn An |

Barcelona và Man United cầm chân nhau với tỉ số 2-2 tại Camp Nou trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out đầu tiên Europa League.

Tiến độ GPMB, chi trả phục vụ Dự án đường Vành đai 4 của Hà Nội

Nhóm PV |

Tính đến đầu tháng 2, toàn Thành phố Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi đất được 209,010/798,01ha phục vụ triển khai Dự án đường Vành đai 4.

Tem đăng kiểm giả rao bán tràn lan, người mua cẩn thận rước họa vào thân

MINH HÀ |

Trước nhu cầu của một số chủ phương tiện, trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đã ngang nhiên rao bán bộ tem kiểm định, tem đường bộ và giấy chứng nhận đăng kiểm giả với giá từ 1.5-5 triệu đồng bất chấp quy định của pháp luật.

Nga bác yêu cầu 3 bước của Tổng thống Ukraina Zelensky

Khánh Minh |

Nga cho biết các yêu cầu mà Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề xuất sẽ chỉ dẫn đến bạo lực tiếp diễn.

Mỹ sẽ gửi tên lửa Patriot tới Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ sẽ gửi tên lửa Patriot tới Ukraina. Hệ thống phòng không này có thể được cung cấp trong vài ngày tới.

Đức giải thích lý do không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina

Ngọc Vân |

Đức cho biết không thể tự quyết định cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraina vì chúng là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể NATO.