Ngày 15.12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không nghĩ đến việc tiến hành lệnh ngừng bắn vào dịp năm mới hoặc giáng sinh ở Ukraina vì Kiev chưa đưa ra bất kỳ đề xuất nào như vậy - RT đưa tin.
Tại cuộc họp báo, ông Peskov được hỏi liệu Nga có sẵn sàng ngừng bắn dịp năm mới hay không và liệu chính quyền Nga có đồng ý với điều đó nếu có lời đề nghị từ phía Ukraina hay không. “Không, chưa có đề xuất nào từ bất kỳ ai. Vấn đề này hiện không có trong chương trình nghị sự” - ông Peskov đáp.
Trong khi đó, Aleksey Gromov - một quan chức quân đội Ukraina - đã trả lời câu hỏi tương tự, tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có thể xảy ra với Nga, nhấn mạnh rằng Kiev sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn hoàn toàn “khi không còn bên chiếm đóng trên lãnh thổ".
Đầu tuần này, ông Peskov lưu ý, bất kỳ sự rút lui nào của các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ chiến dịch quân sự của nước này trước cuối năm nay đều không thể xảy ra.
Ông Peskov nói thêm, nếu Ukraina muốn hòa bình thì nên tính đến “thực tế mới” - đề cập đến bốn khu vực cũ của Ukraina đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào mùa thu năm ngoái, sau khi Crimea làm điều tương tự vào năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev.
Bình luận của phát ngôn viên Peskov là để đáp lại kế hoạch hòa bình Ukraina ba bước do Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đề xuất - bao gồm tăng cường cung cấp vũ khí tiên tiến hơn tới Ukraina - cũng như "công thức hòa bình Ukraina" gồm 10 bước yêu cầu Nga đáp ứng một số yêu cầu của Ukraina, bao gồm từ bỏ tất cả các vùng đất mà Kiev coi là thuộc chủ quyền của mình.