Tổng thống Putin trả lời câu hỏi "tái tranh cử để làm gì"

Vân Anh |

Tại cuộc họp báo thường niên chiều 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ tự ứng cử tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2018.

Trả lời câu hỏi bất ngờ của Đài phát thanh Mátxcơva: "Ông tham dự bầu cử để làm gì?", Tổng thống Putin đáp: "Tôi đã nhiều lần nói về một nước Nga mà tôi muốn thấy. Đó phải là đất nước hiện đại, có hệ thống chính trị mềm dẻo linh hoạt".

Trả lời câu hỏi vì sao tỉ lệ tín nhiệm công chúng luôn luôn cao và liệu có "nhàm chán" không khi không có "đối thủ chính trị tiềm năng", nhà lãnh đạo Nga trả lời: "Khi chúng ta nói về phe đối lập, điều quan trọng không chỉ là gây ồn ào ngoài quảng trường, mà còn phải đề xuất được gì đó tốt hơn".

Cuộc họp báo thường niên chiều 14.12 của Tổng thống Nga Putin được cho là đặc biệt - theo lời của người phát ngôn Dmitry Peskov - vì nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin sắp kết thúc và tất cả đều biết nhà lãnh đạo Nga sẽ tiếp tục tranh cử.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc họp báo thường niên đặc biệt của Tổng thống Nga Putin

Song Minh |

Chiều 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp báo thường niên, được người phát ngôn Dmitry Peskov dự báo là "đặc biệt".

Kremlin: Tổng thống Putin không có đối thủ trong bầu cử 2018

Ngọc Vân |

Kremlin thấy có nhiều ứng viên xứng đáng trong cuộc tranh cử tổng thống Nga 2018, nhưng chưa có ai thực sự thách thức được đương kim Tổng thống Vladimir Putin.

Nga tăng cao vị thế ở Trung Đông

VÂN ANH |

Với chuyến công du vòng quanh Trung Đông, bất ngờ tới Syria hôm 11.12, dừng chân ở Ai Cập ngày 12.12 và sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chứng tỏ là một nhà lãnh đạo thế giới có tầm ảnh hưởng, một đối tác chín chắn và đáng tin cậy ở khu vực này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc họp báo thường niên đặc biệt của Tổng thống Nga Putin

Song Minh |

Chiều 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp báo thường niên, được người phát ngôn Dmitry Peskov dự báo là "đặc biệt".

Kremlin: Tổng thống Putin không có đối thủ trong bầu cử 2018

Ngọc Vân |

Kremlin thấy có nhiều ứng viên xứng đáng trong cuộc tranh cử tổng thống Nga 2018, nhưng chưa có ai thực sự thách thức được đương kim Tổng thống Vladimir Putin.

Nga tăng cao vị thế ở Trung Đông

VÂN ANH |

Với chuyến công du vòng quanh Trung Đông, bất ngờ tới Syria hôm 11.12, dừng chân ở Ai Cập ngày 12.12 và sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chứng tỏ là một nhà lãnh đạo thế giới có tầm ảnh hưởng, một đối tác chín chắn và đáng tin cậy ở khu vực này.