Cuộc họp báo thường niên đặc biệt của Tổng thống Nga Putin

Song Minh |

Chiều 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp báo thường niên, được người phát ngôn Dmitry Peskov dự báo là "đặc biệt".

Trước khi cuộc họp báo diễn ra, ông Peskov cho biết, cuộc họp báo lần này được dự đoán là "rất đặc biệt" vì nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin sắp kết thúc và tất cả đều biết nhà lãnh đạo Nga sẽ tiếp tục tranh cử.

Ông Peskov cho rằng, sẽ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tiến trình bầu cử tại Nga được đặt ra trong cuộc họp báo được tổ chức tại Mátxcơva bắt đầu từ 4 giờ chiều (giờ Việt Nam).

Trong 12 cuộc họp báo trước đó của Tổng thống Putin, 700 câu hỏi đã được đặt ra.

Nếu như năm 2016 có 1.500 phóng viên đăng ký dự cuộc họp báo của ông Putin thì năm nay con số này là 1.640 người.

Các nhà báo thường quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau, từ quốc tế đến địa phương. Để câu hỏi của họ được ghi nhận, các nhà báo đã không ngần ngại việc làm nổi bật bản thân mình. Họ đã mang mọi thứ vào hội trường, từ đồ chơi mềm đến những tấm áp phích dí dỏm.

Năm ngoái, cuộc họp báo kéo dài 3 giờ 50 phút, 67 câu hỏi được đặt ra. Kỷ lục được đưa ra trong năm 2008 là 4 giờ 40 phút và 106 câu hỏi. Cuộc họp báo đầu tiên ngắn nhất là năm 2001, chỉ 1 giờ 35 phút, và có 22 câu hỏi.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kremlin: Tổng thống Putin không có đối thủ trong bầu cử 2018

Ngọc Vân |

Kremlin thấy có nhiều ứng viên xứng đáng trong cuộc tranh cử tổng thống Nga 2018, nhưng chưa có ai thực sự thách thức được đương kim Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin được ví với "siêu anh hùng" thời hiện đại

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin âu yếm chó con, báo đốm, mặc áo giáp, làm ông già Noel... là những hình ảnh trong triển lãm nghệ thuật "SuperPutin" ở Mátxcơva.

Trung Quốc bình luận về quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin

Vân Anh |

Chính phủ Trung Quốc tôn trọng quyết định cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin tái tranh cử năm 2018 và đánh giá cao vai trò của ông trong phát triển quan hệ Nga-Trung.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Kremlin: Tổng thống Putin không có đối thủ trong bầu cử 2018

Ngọc Vân |

Kremlin thấy có nhiều ứng viên xứng đáng trong cuộc tranh cử tổng thống Nga 2018, nhưng chưa có ai thực sự thách thức được đương kim Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin được ví với "siêu anh hùng" thời hiện đại

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin âu yếm chó con, báo đốm, mặc áo giáp, làm ông già Noel... là những hình ảnh trong triển lãm nghệ thuật "SuperPutin" ở Mátxcơva.

Trung Quốc bình luận về quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin

Vân Anh |

Chính phủ Trung Quốc tôn trọng quyết định cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin tái tranh cử năm 2018 và đánh giá cao vai trò của ông trong phát triển quan hệ Nga-Trung.