Tổng thống Putin ký luật nghĩa vụ quân sự mới ở Nga

Thanh Hà |

Nga sẽ bắt đầu gửi lệnh triệu tập điện tử, sử dụng cơ sở dữ liệu kỹ thuật số của các công dân đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14.4 đã ký thành luật các quy tắc động viên sửa đổi, thiết lập cơ sở dữ liệu kỹ thuật số thống nhất về các công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Biện pháp này đã nhanh chóng được cơ quan lập pháp ở Nga thông qua trong vòng chưa đầy một tuần.

Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga được giao nhiệm vụ thành lập cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sau đó sẽ do Bộ Quốc phòng Nga điều hành. Chính phủ Nga sẽ sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có để điền vào cơ sở dữ liệu, bao gồm dữ liệu thuế, bầu cử, y tế, cảnh sát và tòa án, cũng như những cơ sở dữ liệu được lấy từ các nhà tuyển dụng và trường đại học.

Cơ sở dữ liệu này sẽ giúp theo dõi lệnh triệu tập được gửi đến những người nhập ngũ đủ điều kiện không chỉ qua đường bưu điện mà giờ đây còn thông qua điện tử, sử dụng các nền tảng “thích hợp”, như cổng thông tin dịch vụ nhà nước Gosuslugi. Lệnh triệu tập sẽ được coi như đã gửi trong vòng 7 ngày kể từ khi được đăng lên cơ sở dữ liệu. Kể từ thời điểm lệnh triệu tập được phát ra, người nhận sẽ không được phép rời khỏi Nga.

Luật mới cũng đưa ra các hình phạt với việc không báo cáo. Những người không phản hồi lệnh triệu tập trong vòng 20 ngày, không có giấy miễn trừ hợp lệ, sẽ không được phép đăng ký kinh doanh, phương tiện hoặc bất động sản, hoặc vay vốn ngân hàng. Các vùng và nước cộng hòa trong liên bang cũng có thể hạn chế hoặc ngừng thanh toán trợ cấp và các hỗ trợ khác của chính phủ. Tuy nhiên, những quyết định như vậy có thể bị kháng cáo tại tòa án.

Những sửa đổi với luật nghĩa vụ quân sự ở Nga đã được ủy ban phòng vệ của Duma Quốc gia giới thiệu ngày 10.4 và hạ viện Nga đã bỏ phiếu thông qua ngày 11.4. Thượng viện Nga phê chuẩn vào ngày 12.4. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho hay, thủ tục được thúc đẩy nhanh bởi các ưu tiên an ninh quốc gia.

Luật pháp Nga quy định 1 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với công dân nam trong độ tuổi từ 18 đến 27. Có 2 đợt nhập ngũ mỗi năm ở Nga, với quy mô của mỗi lần theo sắc lệnh của tổng thống. Tuy nhiên, gần đây, các nhà lập pháp Nga đã đưa ra một sửa đổi riêng để tăng độ tuổi nhập ngũ trong vài năm, từ 21 lên 30 cho tới năm 2026. Thay đổi được đề xuất nhằm bảo vệ những người ở độ tuổi cuối thanh thiếu niên và đầu 20 khỏi gián đoạn việc học tập.

RT chỉ ra, Nga không tuyên bố tổng động viên khi xung đột ở Ukraina nổ ra, mà ưu tiên sử dụng quân đội chuyên nghiệp và lực lượng khoảng 300.000 quân dự bị, được triệu tập vào tháng 10.2022.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một nước châu Âu khước từ trừng phạt thêm Nga, sợ phạm pháp

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối đóng băng thêm tài sản của Nga, sợ động thái này vi phạm pháp luật.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Khánh Minh |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại một bãi thử ở Kazakhstan.

Nga đại tu lực lượng phòng không để ứng phó Ukraina, Phần Lan

Khánh Minh |

Nga lên kế hoạch cải cách phòng không để đẩy mạnh chiến dịch ở Ukraina, đồng thời tăng cường phòng thủ gần Phần Lan.

Ngoại trưởng Mỹ ghé thăm câu lạc bộ jazz, đi ăn tối ở Hà Nội

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Tối 15.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm một câu lạc bộ jazz và đi ăn tối ở Hà Nội.

Phê chuẩn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, 2 Quân khu lớn bổ nhiệm nhiều nhân sự

Vương Trần |

Trong tuần qua, từ ngày 10-16.4, đã có nhiều quyết định về công tác nhân sự đã được công bố như: Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Quân khu 1 và Quân khu 7 điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự.

Bố mẹ chồng tổ chức đám cưới cho con dâu: Mấy ai làm được vậy!

Hương Lê |

Mới đây, câu chuyện bố mẹ chồng làm đám cưới, gả con dâu ở Cẩm Khê, Phú Thọ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận tích cực.

Bình Thuận: Xe khách lao qua phần đường ngược lại, lật nghiêng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 16.4, xe khách giường nằm chở khoảng 38 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1 thì bất ngờ lao qua dải phân cách giữa đường rồi lao qua lề bên phần đường ngược lại, lật nghiêng xe.

Bản tin công đoàn: Người lao động mong muốn tăng tối thiểu 50% tỷ lệ lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hậu Giang: Công nhân vui mừng vì được tăng ca trở lại; Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu; Lao động nữ nghỉ đi khám thai có được hưởng lương trong những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hay không?...

Một nước châu Âu khước từ trừng phạt thêm Nga, sợ phạm pháp

Ngọc Vân |

Thụy Sĩ từ chối đóng băng thêm tài sản của Nga, sợ động thái này vi phạm pháp luật.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Khánh Minh |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại một bãi thử ở Kazakhstan.

Nga đại tu lực lượng phòng không để ứng phó Ukraina, Phần Lan

Khánh Minh |

Nga lên kế hoạch cải cách phòng không để đẩy mạnh chiến dịch ở Ukraina, đồng thời tăng cường phòng thủ gần Phần Lan.