Tổng thống Nga Putin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Mátxcơva ngày 16.4. Hai bên ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự kể từ sau khi xung đột Nga - Ukraina bắt đầu vào tháng 2.2022. Trong cuộc gặp của ông Putin với ông Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng tham dự.

"Chúng tôi đang làm việc tích cực thông qua các cơ quan quân sự, thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, cùng phối hợp trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung" - Reuters dẫn lời ông Putin.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, các cuộc tập trận được tổ chức ở Viễn Đông cũng như châu Âu, có sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân hai nước.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một lĩnh vực quan trọng khác giúp củng cố bản chất chiến lược, cực kỳ tin cậy trong quan hệ của chúng ta" - Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tới một quốc gia khác kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng trước.

"Trong thời gian gần đây, hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự đang phát triển rất tốt" - người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với ông Putin.

Theo ông, hợp tác Trung Quốc - Nga trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự giúp tăng cường an ninh khu vực.

Reuters cho hay, Bắc Kinh đã thông báo về chuyến thăm của ông Lý Thượng Phúc tới Mátxcơva hồi tuần trước, trong đó cho biết ông sẽ gặp các quan chức quốc phòng Nga nhưng không đề cập đến cuộc gặp Tổng thống Putin.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin ký luật nghĩa vụ quân sự mới ở Nga

Thanh Hà |

Nga sẽ bắt đầu gửi lệnh triệu tập điện tử, sử dụng cơ sở dữ liệu kỹ thuật số của các công dân đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Putin nêu bật điều EU cần lo ngại hơn Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bật sự phụ thuộc ngày càng tăng của EU vào Trung Quốc.

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.

Tóm tắt vụ án đấu thầu gây thiệt hại gần 54 tỉ đồng ở Bệnh viện Tim Hà Nội

Nhóm PV |

TAND Hà Nội đang tiến hành xét xử 12 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Mang xe đến gara rửa, bất ngờ thấy xe hỏng đậu ngoài bãi rác

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Người dân mang xe đến một gara ở TP Vinh để rửa nhưng sau đến lấy thì xe không còn rồi bất ngờ phát hiện xe ở một bãi rác trong tình trạng hư hỏng nhiều bộ phận do va quyệt.

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm.

Du khách trải nghiệm lặn ngắm san hô ở đảo Phú Quý

DUY TUẤN |

Đến du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thích thú khi trải nghiệm lặn biển, ngắm vẻ đẹp lung linh của các rạn san hô dưới làn nước trong xanh và từng đàn cá bơi xung quanh các rạn san hô này. Hướng dẫn viên địa phương còn giúp du khách chụp những tấm ảnh dưới đáy biển mang lại trải nghiệm thú vị.

Thương vụ M&A tạo dòng tiền, triển vọng cho căn hộ chung cư, nhà liền thổ

ANH HUY |

Tập đoàn cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản và đầu tư (Colliers Việt Nam) cho biết, thị trường bất động sản đang chuyển mình mạnh mẽ với các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) giá trị lớn. Dự báo giao dịch sẽ hoàn tất vào thời gian tới và tạo ra một dòng tiền lớn, mang lại triển vọng cho căn hộ chung cư, nhà liền thổ…

Tổng thống Putin ký luật nghĩa vụ quân sự mới ở Nga

Thanh Hà |

Nga sẽ bắt đầu gửi lệnh triệu tập điện tử, sử dụng cơ sở dữ liệu kỹ thuật số của các công dân đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Putin nêu bật điều EU cần lo ngại hơn Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bật sự phụ thuộc ngày càng tăng của EU vào Trung Quốc.

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.