Tổng thống Putin: Nước Nga không phải là "người bà đáng yêu"

Vân Anh |

Nước Nga cần được nhìn nhận là trẻ trung và tập trung vào tương lai, chứ không phải là người bà đáng yêu" - Tổng thống Vladimir Putin nói tại Đại hội Đảng Nước Nga thống nhất hôm 23.12.

Tổng thống Putin cảm ơn các thành viên Đảng Nước Nga thống nhất vì sự ủng hộ và đã đề ra các mục tiêu để cùng nhau đạt được.

"Nga là đất nước có lịch sử 1.000 năm, nhưng chúng ta không nên nhìn nhận như người bà đáng mến, có nghĩa là cần thuốc men kịp thời để giảm đau rồi cứ để như vậy" - TASS dẫn lời ông Putin nói.

"Tuyệt đối là không! Chúng ta phải làm cho nước Nga trẻ trung và tập trung vào tương lai" - nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

"Để đạt được điều này, chúng ta phải giải quyết những nhiệm vụ mà chúng ta đang nói đến. Phải thay đổi mạnh mẽ trong y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng" - Tổng thống lưu ý và bổ sung rằng không thể thiếu y tế và giáo dục trong công cuộc cải cách kinh tế qua thông qua phát triển số hóa và công nghệ sinh học.

Đảng Nước Nga Thống nhất tuyên bố ủng hộ Tổng thống Putin tái tranh cử trong năm 2018 ngay cả khi ông lựa chọn tham gia với tư cách ứng cử viên độc lập.

Cùng ngày, Đảng Nước Nga công bằng cho biết, sẽ không đề cử ứng viên ra tranh cử, nhưng sẽ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

Theo Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng Sergei Mironov, rất ít người nghi ngờ ông Putin sẽ giành chiến thắng. "Ứng viên này là người chiến thắng. Vì vậy, nếu chúng tôi biết trước kết quả thì tại sao chúng tôi lại cần đề cử ứng viên. Chúng tôi là Đảng Xã hội và 3 quyết định cơ bản của Tổng thống trong 6 tháng qua chính là những chương trình hành động của đảng chúng tôi. Ông ấy nghe chúng tôi, chúng tôi thấy xu hướng này" - ông Mironov nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng Nước Nga công bằng cho biết, sẽ vẫn giữ tư cách đối lập với Đảng Nước Nga thống nhất.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến được tổ chức vào ngày 18.3.2018.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ đáng gờm của ông Putin ra tranh cử Tổng thống Nga

Vân Anh |

Những người ủng hộ nhân vật đối lập Aleksei Navalny đã chấp thuận cho ông này tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3.2018 và chuẩn bị gửi đề cử lên Ủy ban Bầu cử.

Tổng thống Putin chỉ rõ "những thách thức định mệnh" đối với Nga

K.M |

Nga phải giải quyết thành công những thách thức lịch sử quan trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Tổng thống Putin trả lời câu hỏi "tái tranh cử để làm gì"

Vân Anh |

Tại cuộc họp báo thường niên chiều 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ tự ứng cử tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2018.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Đối thủ đáng gờm của ông Putin ra tranh cử Tổng thống Nga

Vân Anh |

Những người ủng hộ nhân vật đối lập Aleksei Navalny đã chấp thuận cho ông này tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3.2018 và chuẩn bị gửi đề cử lên Ủy ban Bầu cử.

Tổng thống Putin chỉ rõ "những thách thức định mệnh" đối với Nga

K.M |

Nga phải giải quyết thành công những thách thức lịch sử quan trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Tổng thống Putin trả lời câu hỏi "tái tranh cử để làm gì"

Vân Anh |

Tại cuộc họp báo thường niên chiều 14.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ tự ứng cử tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2018.